Sóc Trăng: Họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Thị xã Ngã Năm là địa phương được tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo họp mặt kỷ niệm nhân sự kiện trọng đại này.

Sáng 31.8, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TX.Ngã Năm (Sóc Trăng) long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2022).

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống cách mạng và những thành quả của Đảng bộ, quân và dân Ngã Năm nói riêng và Sóc Trăng nói chung trong bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, ôn lại truyền thống Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

 
Đại biểu họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Ảnh: Văn Sỹ

Điểm lại thành tựu của thị xã Ngã Năm, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm Kim Thái Phong phấn khởi cho biết: Sau ngày giải phóng 30.4.1975, đặc biệt kể từ khi chia tách, thành lập huyện năm 2004 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngã Năm đã phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh, ra sức khắc phục khó khăn, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong từng thời kỳ, đặc biệt là lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương và đẩy mạnh các khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế để sớm đưa Ngã Năm phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao Huy hiệu Đảng 40 năm và 50 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao Huy hiệu Đảng 40 năm và 50 năm tuổi đảng cho 2 đồng chí. Ảnh: Văn Sỹ

Thời gian 77 năm đã trôi qua, nhưng những bài học trong cuộc Cách mạng Tháng Tám về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, về phát huy lòng yêu nước, về đại đoàn kết toàn dân tộc và nắm bắt thời cơ vẫn còn nguyên giá trị, đã tạo niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên vùng đất quê hương Sóc Trăng nói chung, Thạnh Trị và Ngã Năm nói riêng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trao tặng Huy hiệu 40 năm và 50 tuổi Đảng cho 2 đồng chí. Đây là 2 trong 8 đồng chí cao niên tuổi Đảng nhận Huy hiệu trong đợt 2.9.2022.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiệm vụ trong Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Tùng |

Đầu năm 1945, từ Pác Pó (Cao Bằng), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một trung tâm chỉ đạo cách mạng mới với các yếu tố “Nơi đó phải ở trong căn cứ địa Việt Bắc, quần chúng giác ngộ cao, giao thông thuận lợi và nhất là gần Trung ương”.

Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám: Lưu giữ những kỷ vật về dấu son lịch sử

Vương Trần |

Ngày nay, nhiều tư liệu, hiện vật, kỷ vật còn được lưu trữ tại các bảo tàng đã gợi nhớ lại những câu chuyện xúc động, ý nghĩa về dấu son lịch sử nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2022).

Phố phường Hà Nội rợp sắc cờ hoa chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, tranh cổ động, biểu ngữ, băng rôn rực rỡ sắc màu chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh 2.9.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiệm vụ trong Cách mạng Tháng Tám

Nguyễn Tùng |

Đầu năm 1945, từ Pác Pó (Cao Bằng), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đồng chí Võ Nguyên Giáp tìm một trung tâm chỉ đạo cách mạng mới với các yếu tố “Nơi đó phải ở trong căn cứ địa Việt Bắc, quần chúng giác ngộ cao, giao thông thuận lợi và nhất là gần Trung ương”.

Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám: Lưu giữ những kỷ vật về dấu son lịch sử

Vương Trần |

Ngày nay, nhiều tư liệu, hiện vật, kỷ vật còn được lưu trữ tại các bảo tàng đã gợi nhớ lại những câu chuyện xúc động, ý nghĩa về dấu son lịch sử nhân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2022).

Phố phường Hà Nội rợp sắc cờ hoa chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám

HỮU CHÁNH - VĨNH HOÀNG |

Hà Nội - Nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, tranh cổ động, biểu ngữ, băng rôn rực rỡ sắc màu chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh 2.9.