Sóc Trăng: Công bố Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Vương Trần |

Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa phối hợp tổ chức Lễ công bố các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về công tác cán bộ tại HĐND tỉnh.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có các nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thanh Mừng;

Đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và ông Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cán bộ. Ảnh Báo Sóc Trăng
Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cán bộ. Ảnh Báo Sóc Trăng

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 2 nhân sự: Lê Văn Hiểu và Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và chỉ định tham gia Đảng đoàn HĐND tỉnh, đồng thời chỉ định ông Lê Văn Hiểu giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng chúc mừng ông Lê Văn Hiểu và ông Nguyễn Văn Khởi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ghi nhận những đóng góp hiệu quả của 2 nhân sự cho Thị ủy Vĩnh Châu và UBND tỉnh. Với kinh nghiệm trong công tác, 2 nhân sự tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn mong muốn các nhân sự tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tinh thần trách nhiệm, năng lực, tiếp tục có giải pháp để đổi mới hoạt động của HĐND, nhất là nâng cao chất lượng công tác giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri… nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Thay mặt các cán bộ vừa được trao quyết định, ông Lê Văn Hiểu cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm, các đồng chí nguyện sẽ phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Theo chinhphu.vn |

Ngày 4.1, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phạm Đông |

Chiều 30.12, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh dự và trao các quyết định.

Qua nhiều bước lọc, tránh những bài học đau lòng về công tác cán bộ

VƯƠNG TRẦN |

Theo PGS-TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng ta làm rất chặt chẽ các quy trình liên quan tới công tác cán bộ. Các quy trình này được thực hiện qua rất nhiều khâu, rà soát lại nhiều lần. Quá trình đó cũng chính là quá trình để sàng lọc, đánh giá lại cán bộ, không để lọt những có khuyết điểm, những người có “tấm áo đẹp” bên ngoài mà che đậy khuyết điểm vào khoá mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Theo chinhphu.vn |

Ngày 4.1, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.

Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phạm Đông |

Chiều 30.12, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh dự và trao các quyết định.

Qua nhiều bước lọc, tránh những bài học đau lòng về công tác cán bộ

VƯƠNG TRẦN |

Theo PGS-TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng ta làm rất chặt chẽ các quy trình liên quan tới công tác cán bộ. Các quy trình này được thực hiện qua rất nhiều khâu, rà soát lại nhiều lần. Quá trình đó cũng chính là quá trình để sàng lọc, đánh giá lại cán bộ, không để lọt những có khuyết điểm, những người có “tấm áo đẹp” bên ngoài mà che đậy khuyết điểm vào khoá mới.