Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch Bạc Liêu chính thức có giám đốc

NHẬT HỒ |

Sau hơn 5 tháng không có giám đốc, ngày 20.8, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức điều động bà Trần Thị Lan Phương làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 20.8, UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức điều động, phân công bà Trần Thị Lan Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu làm Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, vào tháng 3.2020, tỉnh Bạc Liêu điều động bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc sở này về Hội đồng nhân dân và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Từ đó đến ngày 20.8, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch Bạc Liêu không có giám đốc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Đỗ Đức Thiệm |

Sáng 19.8.2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước năm 2020.

Gần 100 cán bộ y tế Bệnh viện E tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19

THẾ ANH |

"Qua rà soát ban đầu, có gần 100 cán bộ y tế tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện E Hà Nội", PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị thông tin.

Cán bộ thực hiện chuyến bay đưa công dân mắc COVID-19 về nước hết cách ly

Lệ Hà |

Sau 3 tuần cách ly, các thành viên của chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước đã an toàn tuyệt đối.

Tây Ninh: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Quốc Tiến |

Sáng ngày 19.8.2020, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020.

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ công chức?

phạm hằng |

Bạn đọc có email tutrung9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, cơ quan tôi có một cán bộ, công chức vi phạm nội quy cơ quan. Xin hỏi, thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức được pháp luật quy định như thế nào?

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng LĐLĐVN phải đổi mới cơ bản, toàn diện

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Đỗ Đức Thiệm |

Sáng 19.8.2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước năm 2020.

Gần 100 cán bộ y tế Bệnh viện E tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19

THẾ ANH |

"Qua rà soát ban đầu, có gần 100 cán bộ y tế tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện E Hà Nội", PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị thông tin.

Cán bộ thực hiện chuyến bay đưa công dân mắc COVID-19 về nước hết cách ly

Lệ Hà |

Sau 3 tuần cách ly, các thành viên của chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam mắc COVID-19 về nước đã an toàn tuyệt đối.

Tây Ninh: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020

Quốc Tiến |

Sáng ngày 19.8.2020, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020.

Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ công chức?

phạm hằng |

Bạn đọc có email tutrung9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vừa qua, cơ quan tôi có một cán bộ, công chức vi phạm nội quy cơ quan. Xin hỏi, thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức được pháp luật quy định như thế nào?

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng LĐLĐVN phải đổi mới cơ bản, toàn diện

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, Công đoàn Việt Nam mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Liên đoàn phải đổi mới cơ bản, toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.