Số phận của các dự án luật vừa lấy ý kiến thăm dò ĐBQH sẽ như thế nào?

Vương Hà Chung |

Ông Nguyễn Trường Giang cho biết, thẩm quyền quyết định những dự án luật này có được trình ra Quốc hội tại kỳ họp tới hay không thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 17.11, tại họp báo Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội đã lấy phiếu thăm dò ý kiến ĐBQH về một số nội dung liên quan đến dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, các cơ quan Quốc hội và Chính phủ đều rất muốn tình hình trật tự an toàn giao thông tốt lên. Tuy nhiên do thời gian gấp, nên cần có thêm thời gian đánh giá kỹ lưỡng.

"Điều này cũng thể hiện thái độ cầu thị, xin ý kiến của đại biểu Quốc hội để tiếp hoàn thiện các dự án luật" - Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Theo kết quả thăm dò, đa số các ĐBQH chọn phương án không đồng ý tách 2 luật giao thông. Nhiều ĐBQH cho rằng chưa cần thiết có Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

PV các cơ quan báo chí đặt vấn đề, số phận của luật này sẽ như thế nào khi kết quả thăm dò ý kiến ĐBQH như vậy?

Trao đổi với báo chí bên lề họp báo Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: Từ kỳ họp này tới kỳ họp sau, trên cơ sở tham khảo ý kiến của ĐBQH, ý kiến về các vấn đề như dự báo nguồn lực, đánh giá tác động, biên chế, ngân sách… mà Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thấy rằng tại giai đoạn này không thể bổ sung, chưa đủ điều kiện thì có thể yêu cầu “trả về”.

Nếu UBTVQH thấy rằng đã đầy đủ nội dung, đánh giá, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị ĐBQH thì có thể tổ chức Hội nghị ĐBQH chuyên trách giữa 2 kỳ họp để lấy ý kiến và trình ra Quốc hội.

"Thẩm quyền quyết định thuộc UBTVQH" - ông Nguyễn Trường Giang nói và cho rằng, kết quả thăm dò là kênh tham khảo ý kiến ĐBQH, kết quả thăm dò không phải là kết quả biểu quyết.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh QH
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh QH

Cũng theo ông Nguyễn Trường Giang, UBTVQH trình ra Quốc hội cho ý kiến lần đầu trên cơ sở tờ trình của Chính phủ và hồ sơ do Chính phủ trình. Nếu hồ sơ đầy đủ thì UBTVQH xem hồ sơ và trên cơ sở tham mưu của cơ quan thẩm tra có thể trình được sẽ trình ra Quốc hội.

Qua thăm dò thấy như vậy, UBTVQH sẽ chủ trì, nghe các cơ quan báo cáo, nếu thấy đủ điều kiện sẽ trình tiếp. Nếu trình TVQH sẽ chịu trách nhiệm việc đó.

"UBTVQH sẽ quyết có trình ra Quốc hội hay không và đồng thời nếu Chính phủ thấy rằng các ý kiến thảo luận như vậy là hợp lý thì có thể xin "rút về"" - ông Giang nói.

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 60% ĐBQH thấy chưa cần có Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Vương Hà Chung |

Đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều cho ý kiến rằng chưa cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Gần 67% ĐBQH không đồng ý chuyển cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an

Vương Hà Chung |

Đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ và chọn phương án không chuyển sát hạch lái xe sang Bộ Công an.

ĐBQH: Thêm lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ không có ngân sách để bố trí?

Vương Hà Chung |

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm nếu thành lập thêm lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ làm “phình” bộ máy, nhiều địa phương khó khăn sẽ không ngân sách để bố trí.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 60% ĐBQH thấy chưa cần có Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở

Vương Hà Chung |

Đa số các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều cho ý kiến rằng chưa cần thiết ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Gần 67% ĐBQH không đồng ý chuyển cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an

Vương Hà Chung |

Đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ và chọn phương án không chuyển sát hạch lái xe sang Bộ Công an.

ĐBQH: Thêm lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ không có ngân sách để bố trí?

Vương Hà Chung |

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan điểm nếu thành lập thêm lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ làm “phình” bộ máy, nhiều địa phương khó khăn sẽ không ngân sách để bố trí.