“Sờ mông, sờ đùi nhưng lí giải là đùa vui có chấp nhận được không?"

NGUYỄN HUYÊN - TRẦN VƯƠNG |

Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đặt câu hỏi trong phiên họp sáng 19.4: Tại sao đến nay Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao chưa ra văn bản hướng dẫn các dấu hiệu của tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Trên thực tế, Tòa án dựa vào văn bản nào để xét xử?

Lí giải về việc chậm trễ này, ông Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án TAND tối cao cho hay, hiện mới có văn bản hướng dẫn các dấu hiệu của tội dâm ô của Ủy ban Tư pháp vào ngày 7.4.2017. Tại thời điểm đó, nước ta đang áp dụng Bộ luật Hình sự năm năm 1999 và đang sửa đổi thành Bộ luật Hình sự năm 2015. Do vậy, TAND tối cao chưa có hướng dẫn được ngay.

So với luật năm 1999, Điều 146, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã cụ thể hóa Thông tư liên tịch số 01 của liên ngành tư pháp trung ương được ban hành từ năm 1998 nhưng có thêm mới là thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ. Ảnh Công lý
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ. Ảnh: Báo Công lý

“Cái khó của chúng tôi khi làm hướng dẫn là không chỉ phân biệt giữa dâm ô và hiếp dâm mà sẽ còn các hành vi khác. Thực tế thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều hình thức, hành vi khiến chúng ta phải nghiên cứu xem hướng dẫn đến mức độ nào để xử lý hình sự cho phù hợp, không bị hình sự hóa các vấn đề vi phạm hành chính. Hướng dẫn ra đời phải đảm bảo chính xác, có giá trị lâu dài”, ông Tuệ nói.

Ông Tuệ cho biết thêm, đơn vị soạn thảo đã tham khảo luật của nhiều nước, có quốc gia chỉ cần có hành vi động chạm chưa cần động chạm vào bộ phận nhạy cảm, động chạm qua quần áo cũng có thể khép tội dâm ô.

“Chúng tôi không chỉ bị các đồng chí ĐBQH chất vấn về việc chưa ban hành hướng dẫn mà còn ngay cán bộ, anh em trong ngành công an, kiểm sát, tòa án cấp dưới khi vướng mắc trong xử lý vụ việc cũng liên tục hỏi. Hiện nay dự thảo về tội dâm ô đã hoàn chỉnh và trong năm nay sẽ ban hành, nhanh nhất có thể tháng 9 - 10 sẽ công bố”, ông Tuệ nói.

Kết luận vấn đề, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh cần xác định rõ thế nào là hiếp dâm, dâm ô và quấy rối tình dục. Các cơ quan chức năng, trong đó quan trọng nhất là TAND tối cao phải hướng dẫn rất kịp thời, không hướng dẫn thì khó có thể thống nhất trong cơ quan tố tụng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Q.H
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. Ảnh Q.H

“Quy định có nhắc tới “bộ phận kích thích tình dục”, vậy “bộ phận kích thích tình dục” là bộ phận nào? Thời gian qua có những hành vi như sờ mông, sờ đùi được người thực hiện lý giải chỉ là đùa vui, giữ gìn trật tự trong lớp thì có chấp nhận được không? Tất cả những điều này đều cần phải được làm rõ”, bà Nga nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị TAND tối cao có hướng dẫn sao cho đảm bảo việc thực hiện, không bế tắc trong thực thi pháp luật.

NGUYỄN HUYÊN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công an, Viện kiểm sát nói về việc chưa khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 19.4, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã giải trình trước Uỷ ban Tư pháp vụ việc chưa khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư tại quận 4 TP.HCM.

"Đổi 100 đô phạt 90 triệu, ép hôn trong thang máy phạt 200 nghìn"

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Sỹ Cương chỉ rõ sự bất cập khi người dân đi đổi 100 USD tại cơ sở không được cấp phép thì bị thu cả 100 USD và phạt thêm 90 triệu. Thế nhưng, khi ép hôn trong thang máy như vụ việc Đỗ Mạnh Hùng ép hôn nữ sinh trong thang máy tại Hà Nội thì chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Dựa vào văn bản nào để xác định dấu hiệu của tội dâm ô?

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Nhóm nghiên cứu của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đặt câu hỏi: Tại sao đến nay Toà án Nhân dân (TAND) tối cao chưa ra văn bản hướng dẫn các dấu hiệu của tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Trên thực tế, Toà án dựa vào văn bản nào để xét xử?

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Dũng đánh caddie

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng -  golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị cơ quan Trung ương thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Thêm trường đại học công bố xét học bạ THPT 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động tiếp tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố xét học bạ và xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả học tập THPT trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

Cá chết nổi trắng trên hồ trung tâm thành phố Hạ Long

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Nhiều ngày nay, tại hồ điều hòa Yết Kiêu, TP Hạ Long xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, đang phân hủy, nổi trắng mặt nước bốc mùi hôi thối, ảnh đến cuộc sống người dân.

Công an, Viện kiểm sát nói về việc chưa khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 19.4, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã giải trình trước Uỷ ban Tư pháp vụ việc chưa khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư tại quận 4 TP.HCM.

"Đổi 100 đô phạt 90 triệu, ép hôn trong thang máy phạt 200 nghìn"

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Sỹ Cương chỉ rõ sự bất cập khi người dân đi đổi 100 USD tại cơ sở không được cấp phép thì bị thu cả 100 USD và phạt thêm 90 triệu. Thế nhưng, khi ép hôn trong thang máy như vụ việc Đỗ Mạnh Hùng ép hôn nữ sinh trong thang máy tại Hà Nội thì chỉ bị phạt 200.000 đồng.

Dựa vào văn bản nào để xác định dấu hiệu của tội dâm ô?

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Nhóm nghiên cứu của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đặt câu hỏi: Tại sao đến nay Toà án Nhân dân (TAND) tối cao chưa ra văn bản hướng dẫn các dấu hiệu của tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Trên thực tế, Toà án dựa vào văn bản nào để xét xử?