Singapore đánh giá cao thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đánh giá cao Việt Nam về thành tích kiểm soát đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội cũng như những thành tựu đối ngoại nổi bật thời gian qua.

Chiều 16.4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan.

Bộ trưởng Vivian Balakrishnan chúc mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn vừa được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao. Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đánh giá cao Việt Nam về thành tích kiểm soát đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội cũng như những thành tựu đối ngoại nổi bật thời gian qua. Bộ trưởng Vivian Balakrishnan đồng thời khẳng định Singapore rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trân trọng chuyển lời cảm ơn của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thống và Thủ tướng Singapore về việc lãnh đạo Singapore đã gửi thư chúc mừng.

Bộ trưởng đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt, Singapore trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam năm 2020 bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp vào thời điểm phù hợp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trước mắt là Hội nghị Bộ trưởng kết nối Việt Nam – Singapore lần thứ 15 và Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 14.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Singapore đã tích cực ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác cũng như đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và các diễn đàn đa phương, vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Singapore sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận tiện và Bộ trưởng Vivian Balakrishnan đã vui vẻ nhận lời, đồng thời trân trọng mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sang thăm Singapore.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Cơ Thạch: Người đặt nền móng cho ngoại giao Việt Nam thời Đổi mới

Song Minh |

Tọa đàm khoa học “Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại” được Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức ngày 16.4.

Việt Nam tặng Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Mỹ Kritenbrink

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink được trao tặng Huân chương hữu nghị vì những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ.

Việt Nam và Liên Hợp Quốc trao đổi về xu hướng thế giới hậu COVID-19

Thanh Hà |

Ngày 15.4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức và đồng chủ trì tọa đàm quốc tế về “Các xu hướng lớn trên thế giới hậu COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nguyễn Cơ Thạch: Người đặt nền móng cho ngoại giao Việt Nam thời Đổi mới

Song Minh |

Tọa đàm khoa học “Tầm nhìn Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp xây dựng ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại” được Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức ngày 16.4.

Việt Nam tặng Huân chương hữu nghị cho Đại sứ Mỹ Kritenbrink

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink được trao tặng Huân chương hữu nghị vì những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ.

Việt Nam và Liên Hợp Quốc trao đổi về xu hướng thế giới hậu COVID-19

Thanh Hà |

Ngày 15.4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức và đồng chủ trì tọa đàm quốc tế về “Các xu hướng lớn trên thế giới hậu COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”.