Siết lại nhập cảnh theo chu trình khép kín từ lúc đăng ký vào Việt Nam

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 7.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cuộc họp được trực tuyến tới các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đây không phải là một cuộc họp nữa mà là một cuộc quán triệt toàn quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Tại Việt Nam, đây coi là đợt dịch thứ 4 nhưng có những phức tạp hơn trước. Ổ dịch Hà Nam, Yên Bái và Vĩnh Phúc cơ bản đã xác định được nguồn lây. Ở Đà Nẵng, một số ca đã rõ nguồn lây nhưng một số ca chưa rõ. Tương tự, Hải Dương cũng có ca chưa rõ nguồn gốc.

Đáng chú ý, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chưa rõ nguồn F0. Mới đây, Bệnh viện K đã có nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Điều này có nghĩa là trong cộng đồng đã có mầm bệnh rồi.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần chú ý đường thâm nhập bên ngoài, biên giới các nước, đặc biệt là khi chủng virus tại Ấn Độ lây lan rất nhanh. Vì thế, tinh thần chung rất quyết liệt, khởi động lại toàn bộ hệ thống.

Nếu chưa lập tổ COVID-19 cộng đồng thì phải lập ngay, nếu có rồi thì khởi động lại. Tỉnh nào chưa có dịch phải hết sức cảnh giác bởi dịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta tránh chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang.

Phó Thủ tướng nhắc nhở về công tác xuất - nhập cảnh, ngăn ngừa nhập cảnh trái phép, đặc biệt là phía Tây Nam. Cơ quan chức năng phải cùng nhân dân, cùng cộng đồng để phát hiện những nơi nào, người nào có dấu hiệu nhập cảnh trái phép.

Chúng ta kêu gọi, khuyến khích bà con người Việt Nam ở nước ngoài, trong thời điểm dịch bệnh, cố gắng hạn chế di chuyển và ở lại, tuân thủ các biện pháp chống dịch của nước sở tại. Nếu buộc phải về nước phải khai báo và cách ly theo quy định. Xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép và tổ chức nhập cảnh trái phép.

Thời gian qua, chúng ta đã quản lý người nhập cảnh hợp pháp không tốt, nhất là cần chú ý thêm về đội ngũ chuyên gia. Quý 1 đã có gần 20.000 chuyên gia nhập cảnh và cách ly tại khu vực quân đội và khách sạn. Qua kiểm tra rất nhiều khách sạn làm không đúng quy định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng biết, diện theo dõi y tế sau cách ly gần như không có sự giám sát. Điều đáng nói là các văn bản đều có cả, có kế hoạch từ khi xin nhập cảnh đến cách ly và sau khi về nhưng nhiều nơi không chặt chẽ. Có nhiều nơi chỉ trên giấy. Cách ly xong, theo quy định phải bàn giao lại cho địa phương nhưng không làm. Quy định có hết rồi, bây giờ chúng ta phải siết lại. "Chúng ta phải thực hiện chu trình khép kín từ lúc đăng ký vào Việt Nam cho đến lúc cách ly và sau cách ly", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Các tỉnh cần "gỡ rối"

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng cần khắc phục lỗ hổng quản lý sau cách ly tại nơi lưu trú 14 ngày.

"Chúng tôi phát hiện 2 trường hợp chuyên gia Trung Quốc và Hàn Quốc chưa hết cách ly 14 ngày nhưng đã có mặt ở Kiên Giang. Khi kiểm tra giấy chứng nhận cách ly của 1 trong 2 người này thì không ghi địa chỉ lưu trú nên không xác định được địa phương nào quản lý, không biết ở đâu mà “trả về”", lãnh đạo tỉnh Kiên Giang phát biểu.

Tại Long An, theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh này, tỉnh đã chuyển từ giao ban hàng tuần sang giao ban hàng ngày để kịp thời nắm bắt, xử lý các tình huống trong công tác phòng, chống dịch.

Tỉnh đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành hỗ trợ tình huống gần 20 trường hợp nhập cảnh trái phép đã cách ly xong 50 ngày nhưng chưa thể trục xuất về Trung Quốc do chưa thể phối hợp được với phía bên Trung Quốc chọn ngày bàn giao đối tượng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

10 ngày dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng: Bản đồ truy vết F0

Hoàng Minh |

Ngày 27.4, Bộ Y tế công bố ca bệnh số 2857 là lễ tân khách sạn tại Yên Bái lây nhiễm SARS-CoV-2 từ nhóm chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly tập trung. Sau 10 ngày, dịch COVID-19 lan rộng trên 15 tỉnh / thành phố với nhiều chuỗi lây nhiễm khác nhau. Phần lớn các F0, F1 đều có tiền sử dịch tễ và lịch sử di chuyển phức tạp, gây khó khăn cho việc truy vết, khoanh vùng và dập dịch.

Hải Phòng cách ly người về từ 50 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ca mắc liên tục tăng, đến 12h ngày 7.5, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục cập nhật danh sách 50 địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào thành phố.

Hưng Yên ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, giãn cách thị xã Mỹ Hào

Minh An |

Trưa 7.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hưng Yên xác nhận tỉnh toàn tỉnh hiện có 8 ca mắc COVIDD-19 (trường hợp BN 3013 có địa chỉ ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào nhưng được ghi nhận tại Hà Nội).

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

10 ngày dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng: Bản đồ truy vết F0

Hoàng Minh |

Ngày 27.4, Bộ Y tế công bố ca bệnh số 2857 là lễ tân khách sạn tại Yên Bái lây nhiễm SARS-CoV-2 từ nhóm chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly tập trung. Sau 10 ngày, dịch COVID-19 lan rộng trên 15 tỉnh / thành phố với nhiều chuỗi lây nhiễm khác nhau. Phần lớn các F0, F1 đều có tiền sử dịch tễ và lịch sử di chuyển phức tạp, gây khó khăn cho việc truy vết, khoanh vùng và dập dịch.

Hải Phòng cách ly người về từ 50 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19

Mai Dung |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ca mắc liên tục tăng, đến 12h ngày 7.5, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục cập nhật danh sách 50 địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào thành phố.

Hưng Yên ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, giãn cách thị xã Mỹ Hào

Minh An |

Trưa 7.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hưng Yên xác nhận tỉnh toàn tỉnh hiện có 8 ca mắc COVIDD-19 (trường hợp BN 3013 có địa chỉ ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào nhưng được ghi nhận tại Hà Nội).