Sẽ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được tổ chức trước ngày 15.9, trước phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình ra Quốc hội.

Ngày 16.8, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trao đổi về những nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và kế hoạch lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo luật.

Báo cáo về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, bộ đã khẩn trương huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới vào dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Quang Vinh

Để dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo tính đúng đắn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bộ đã gửi dự thảo luật để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, MTTQ Việt Nam,… để hoàn thiện nội dung dự thảo luật.

Việc sửa đổi bổ sung các quy định nhằm phát huy nguồn lực đất đai và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và thi hành Luật đất đai.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bám sát, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, nhiệm vụ giải pháp được nêu tại Nghị quyết 18-NQ/TW trong đó có những nội dung mới cơ bản về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Dự thảo luật cũng đặt ra những nội dung mới về cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, giá đất; về hoàn thiện các quy định có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; về quản lý sử dụng đất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực.

Về kế hoạch tổ chức phản biện xã hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức trước ngày 15.9, trước phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình ra Quốc hội.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức 2 hội nghị tọa đàm để thảo luận về một số vấn đề trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có tác động lớn đến người dân, doanh nghiệp và các thành viên, hội viên. Sau tọa đàm, các chuyên gia sẽ tiếp thu, hoàn thiện và làm sâu sắc hơn các chuyên đề để đưa ra Hội nghị phản biện.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đây là dự luật với phạm vi điều chỉnh rất rộng, tác động đến mọi lĩnh vực, mọi người dân và doanh nghiệp.

Cơ quan soạn thảo cần rà soát chi tiết hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai nhằm thực hiện yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW, hướng tới mục tiêu cuối cùng khi xây dựng, hoàn thiện dự án Luật sẽ bảo đảm tính thông suốt, công khai, minh bạch trong hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đối với những vấn đề, chính sách lớn và còn nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục gửi tới UBTƯ MTTQ Việt Nam để có ý kiến góp ý phản biện để dự án luật đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ tổ chức hội nghị ĐBQH chuyên trách về dự án luật Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với các dự án luật trình xin ý kiến lần đầu nên bố trí để đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến. Bởi các dự án luật cho ý kiến lần đầu có dự án luật mới, phức tạp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự...

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ TN&MT về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Lưu ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được trình Quốc hội theo quy trình tại 3 kỳ họp, song Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh ngay từ lần trình đầu tiên đã phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng dự án Luật.

Tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp tháng 9.2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được cho ý kiến tại phiên họp tháng 3.2023.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sẽ tổ chức hội nghị ĐBQH chuyên trách về dự án luật Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với các dự án luật trình xin ý kiến lần đầu nên bố trí để đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến. Bởi các dự án luật cho ý kiến lần đầu có dự án luật mới, phức tạp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự...

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ TN&MT về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Lưu ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được trình Quốc hội theo quy trình tại 3 kỳ họp, song Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh ngay từ lần trình đầu tiên đã phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng dự án Luật.

Tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp tháng 9.2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được cho ý kiến tại phiên họp tháng 3.2023.