Sẽ tổ chức hội nghị ĐBQH chuyên trách về dự án luật Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với các dự án luật trình xin ý kiến lần đầu nên bố trí để đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến. Bởi các dự án luật cho ý kiến lần đầu có dự án luật mới, phức tạp như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự...

Sau 2,5 ngày làm việc, cuối giờ chiều 11.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 14.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định đã hoàn thành toàn bộ các nội dung theo dự kiến, gồm có 7 việc lớn và 2 nhóm nội dung.

Về từng vấn đề, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bám sát các kết luận để ban hành thông báo kết luận cho kịp thời, làm căn cứ tổ chức thực hiện. Tổng Thư ký Quốc hội cũng phối hợp với các cơ quan sớm hoàn thiện để trình Chủ tịch Quốc hội ký 4 nghị quyết:

- Thứ nhất là Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

- Thứ hai là Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

- Thứ ba là Nghị quyết về thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị trấn Chơn Thành của tỉnh Bình Phước.

- Thứ tư là nghị quyết vừa mới thông qua - Nghị quyết về tiếp tục chi trả, hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 03 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Riêng đối với nghị quyết bổ sung dự án Luật Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (sửa đổi), Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cũng như nội dung của tờ trình và trình Thường vụ Quốc hội vào phiên họp phù hợp, có thể phiên họp từ nay cho đến cuối năm. Mặc dù việc này hết sức quan trọng và cấp thiết, cần phải tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện các chính sách để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định sau.

Tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật, dự kiến từ ngày 15-18.8. Đây là một nội dung hết sức quan trọng để chuẩn bị cho các phiên họp của đại biểu chuyên trách và tiến tới kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội theo nhiệm vụ đã được giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan trình phần lớn các dự án nghị quyết, luật tới đây là của Chính phủ. Đề nghị các cơ quan liên quan gửi được tài liệu sớm cho Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đã cho ý kiến đối với việc tổ chức cuộc họp của đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự kiến sẽ được tổ chức tháng 9. Đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan sớm có thông báo đến đại biểu Quốc hội về thời gian, về lịch trình, cách thức tổ chức và đăng ký để tham gia. Thời gian tổ chức dự kiến sẽ là 2 ngày.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối với các dự án luật trình xin ý kiến lần đầu nên bố trí để đại biểu Quốc hội chuyên trách nghe và cho ý kiến. Bởi các dự án luật cho ý kiến lần đầu này cũng nhiều dự án luật mới, phức tạp như dự án Luật Đất đai sửa đổi. Một số dự án như Luật Phòng thủ dân sự bây giờ cũng đang rất "mênh mông".

"Chúng tôi đề nghị như vậy để phối hợp làm sao đó vừa chuẩn bị cho phiên họp chuyên đề từ ngày 15 đến 18.8. Đồng thời, chuẩn bị rất khẩn trương cho phiên họp của đại biểu Quốc hội chuyên trách dự kiến diễn ra vào đầu tháng 9.

Ngoài ra, trong tháng 9 chúng ta còn có diễn đàn về kinh tế - xã hội, còn có hội nghị về xây dựng pháp luật, triển khai sơ kết Kết luận 19, Kế hoạch 81 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2022, 2023, Hội nghị giám sát của tháng 9, rất nhiều việc khác nhau" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ TN&MT về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Lưu ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được trình Quốc hội theo quy trình tại 3 kỳ họp, song Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh ngay từ lần trình đầu tiên đã phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng dự án Luật.

Tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp tháng 9.2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được cho ý kiến tại phiên họp tháng 3.2023.

Kỳ họp QH thứ 4: Sửa Luật Đất đai khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, sửa Luật Đất đai là khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất, cần huy động sự tham gia rộng rãi của chuyên gia, các lực lượng khác trong xã hội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ TN&MT về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Lưu ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được trình Quốc hội theo quy trình tại 3 kỳ họp, song Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh ngay từ lần trình đầu tiên đã phải hết sức kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng dự án Luật.

Tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tại phiên họp tháng 9.2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các dự án: Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được cho ý kiến tại phiên họp tháng 3.2023.

Kỳ họp QH thứ 4: Sửa Luật Đất đai khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, sửa Luật Đất đai là khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất, cần huy động sự tham gia rộng rãi của chuyên gia, các lực lượng khác trong xã hội.