Sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất không đảm bảo an toàn

Huyên Nguyễn |

Sáng 10.5, Ban Chỉ đạo TPHCM tổ chức họp về phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì họp trực tuyến đã nhấn mạnh sẽ tạm dừng hoạt động khu công nghiệp, chế xuất nếu không đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh.

Tăng xét nghiệm lên 5-6 lần

Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có những báo cáo chung về tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới.

Theo đại diện Sở Y tế, TPHCM là nơi có những yếu tố nguy cơ do có những khu cách ly trên địa bàn thành phố, 41 khu cách ly tại các khách sạn, 350 cách ly tập trung ở quân đội và các quận huyện...

Bên cạnh đó, Bệnh viện TPHCM là tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân ở các tỉnh thành cũng là yếu tố nguy cơ, đặc biệt là liên quan tới 2 bệnh viện Đà Nẵng và 9 bệnh viện trên cả nước dừng tiếp nhận bệnh để phòng chống dịch bệnh.

Một số yếu tố khác là nhập cảnh trái phép, những trường hợp đi về sau dịp lễ ở những nơi đã xuất hiện dịch bệnh, cửa ngõ, sân bay, đội ngũ tàu thuyền, đội ngũ bốc xếp, nhân viên sân bay, xâm nhập đường bộ...

Dựa vào những yếu tố nguy cơ, Sở Y tế triển khai nhiều biện pháp như kích hoạt mạnh mẽ bộ tiêu chí an toàn, xem xét phương tiện giao thông công cộng, chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, hình thành các đội lấy mẫu, tăng cường phòng chống dịch cho Khu công nghiệp, khu chế xuất...

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Ảnh: TTBC

Sở cũng đã nâng hệ thống cách ly lên đến 10.000 trường hợp. Bên cạnh khu cách ly của các quận huyện, Sở liên hệ các trường đại học để có thể huy động khu cách ly trong 24h.

Sở Y tế cũng đã tăng cường hướng dẫn mới của Bộ Y tế trong cách ly từ 14 ngày đến 21 ngày, xét nghiệm lên đến 5, nếu tổ bay có ca dương tính thì sẽ xét nghiệm lên đến 6 lần. Về thực hiện cách ly lưu trú tại địa phương cũng được siết chặt, đặc biệt là kiểm tra, cấp thẻ lưu trú, cán bộ y tế phải theo dõi sức khoẻ hằng ngày, báo cho tổ dân phố, công an khu vực được biết để cùng giám sát, quản lý người cách ly tại địa phương.

Về tình hình vaccine, hiện nay, TPHCM đã triển khai đạt 99%, còn khoảng 1% sẽ truy vết và tiêm nốt từ nay đến hết ngày 12 sẽ hoàn thành 100%.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) thông tin, vừa qua, đơn vị đã nhận được danh sách khám chữa bệnh tại Bệnh viện K, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong đó TPHCM có một vài trường hợp có đến thăm khám tại các bệnh viện này. Hiện, HCDC đã truy vết, xét nghiệm các trường hợp này.

Tiếp tục lấp các "lỗ hổng"

Tại cuộc họp, các đơn vị, quận huyện tại TPHCM đã đề cập đến việc giám sát chặt chẽ việc tàu thuyền cập cảng bởi tại đây có sự tiếp xúc giữa các đội hoa tiêu, bốc xếp với thuyền viên của tàu. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã từng phát hiện việc một cá nhân lên tàu bất hợp pháp (không qua đăng ký). Vì thế, phải siết chặt các quy định này để không xảy ra lây lan dịch bệnh.

Các đại biểu dự họp
Các đại biểu dự họp. Ảnh: TTBC

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện nay, nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan rất cao đối với Thành phố. Hiện có nhiều điểm cách ly trên địa bàn nên có thể gây nên tình trạng lây nhiễm chéo. Thành phố lưu ý, kiểm soát chặt chẽ tránh xảy ra trường hợp này.

Cùng với đó, có nhiều người sau cách ly tập trung trở về cũng có thể là nguy cơ lây nhiễm nếu người bệnh dương tính muộn sau 14 ngày và không tuân thủ thực hiện yêu cầu phòng chống dịch trong thời gian cách ly tập trung. Tổ chức kiểm tra phương án phòng chống dịch tại bệnh viện tuyến cuối.

Ông Phong giao biên phòng, cảng vụ và địa phương phối hợp thực hiện quy trình kiểm soát đội ngũ bốc vác, làm việc trên thuyền.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND TPHCM yêu cầu tất cả người dân đến địa phương có ca lây nhiễm SARS-CoV-2 bắt buộc phải khai báo y tế.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

Nhiều người dân TPHCM vẫn "túm năm tụm ba", lơ là chống dịch

Chân Phúc |

Trong tối ngày cuối tuần 9.5, hàng trăm người dân vẫn đổ về các điểm vui chơi ở TPHCM khiến những khu vực này trở nên đông đúc, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TPHCM.

TPHCM mở rộng giám sát người về từ 2 địa điểm, 1 chuyến xe có ca COVID-19

THANH CHÂN |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa phát đi thông báo hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TPHCM, cập nhật lúc 11h ngày 9.5. Theo đó, TPHCM mở rộng giám sát thêm người về từ 2 địa điểm, 1 chuyến xe có ca COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

Nhiều người dân TPHCM vẫn "túm năm tụm ba", lơ là chống dịch

Chân Phúc |

Trong tối ngày cuối tuần 9.5, hàng trăm người dân vẫn đổ về các điểm vui chơi ở TPHCM khiến những khu vực này trở nên đông đúc, vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 của UBND TPHCM.

TPHCM mở rộng giám sát người về từ 2 địa điểm, 1 chuyến xe có ca COVID-19

THANH CHÂN |

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa phát đi thông báo hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TPHCM, cập nhật lúc 11h ngày 9.5. Theo đó, TPHCM mở rộng giám sát thêm người về từ 2 địa điểm, 1 chuyến xe có ca COVID-19.