Sẽ mở cửa trở lại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15.8

Vương Trần |

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày mai (15.8), trong đó cần chú ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chiều 14.8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Lăng, công tác tu bổ định kỳ  Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện từ ngày 15.6 đến ngày 14.8. Thi hài Bác tiếp tục được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất; thiết bị kỹ thuật hoạt động ổn định, chính xác, tin cậy, bảo đảm hệ số dự phòng.

Kiến trúc Công trình Lăng và các công trình phụ cận được bảo dưỡng, sửa chữa khang trang, sạch đẹp. Cán bộ, nhân viên tích lũy được thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ tổ chức và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kỹ thuật của đơn vị.

 
Thủ tướng kiểm tra việc tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VGP 

Thực hiện kế hoạch tu bổ định kỳ, Ban Quản lý đã hoàn thành đúng tiến độ các nội dung đề ra như Trung tâm Chỉ huy an ninh, lắp đặt máy đo thân nhiệt từ xa; cải tạo các ô cỏ trên Quảng trường Ba Đình; chỉnh trang, tu sửa kiến trúc công trình tại khu vực đón tiếp nhân dân, khu vực sau Lăng...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh VGP
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh VGP

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá cao Ban Quản lý Lăng đã tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. “Các đồng chí đã kịp thời báo cáo để điều chỉnh kế hoạch và chương trình tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, đón tiếp nhân dân và du khách đến viếng Bác phù hợp với các giai đoạn chống dịch”.

Việc tu bổ định kỳ hoàn thành đúng tiến độ, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, sẵn sàng mở cửa trở lại Lăng, đón tiếp phục vụ nhân dân, du khách đến viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ lâu dài thi hài Bác, Ban Quản lý Lăng cần có chiến lược, bước đi phù hợp, bao gồm chiến lược khoa học công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý, làm tốt kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Thời gian tới, trước tình hình, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý Lăng cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an ninh an toàn khu hành chính chính trị đặc biệt Ba Đình, đặc biệt gìn giữ lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng đồng ý mở cửa Lăng đón khách theo quy định từ ngày mai (15.8), trong đó cần chú ý các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, từ ngày 15.6-14.8.2020, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2020.

Theo kế hoạch thông thường, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy, Chủ nhật. Thứ Hai và thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Công bố quyết định giao quyền Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ giao quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Thiếu tướng Bùi Hải Sơn.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức lễ viếng để bảo dưỡng định kỳ

Vương Trần |

Từ ngày 15.6-14.8.2020, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2020.

Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ và hạ cờ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Nghi lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6h và 21h hàng ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào ngày 19.5.2001. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công bố quyết định giao quyền Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ giao quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Thiếu tướng Bùi Hải Sơn.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm dừng tổ chức lễ viếng để bảo dưỡng định kỳ

Vương Trần |

Từ ngày 15.6-14.8.2020, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2020.

Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ và hạ cờ tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhật Vũ - Tạ Quang |

Nghi lễ thượng cờ ở quảng trường Ba Đình là một nghi lễ cấp quốc gia của Việt Nam, được thực hiện vào 6h và 21h hàng ngày trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Ý tưởng thực hiện nghi lễ trên quảng trường do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng đề xuất và được Chính phủ phê duyệt vào ngày 19.5.2001. Đoàn 275 - đơn vị đặc trách nhiệm vụ về nghi lễ, nghi thức của Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng - được giao thực hiện nhiệm vụ này.