Sẽ mạnh tay dẹp báo chí “bẩn”

P.V |

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn công tác báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Hội nhà báo VN tổ chức ngày 11.8, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo VN Hồ Quang Lợi bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước việc liên tiếp một số nhà báo bị bắt do có các hành vi tiêu cực những ngày gần đây - đó là một nỗi đau lớn, nỗi xấu hổ của làng báo.
Những con sâu này đã vấy bẩn lên nghề báo- nghề rất cao quý được xã hội tôn trọng và tin tưởng. Bởi thế việc ra tay làm sạch đội ngũ báo chí đặt ra cấp bách. Ông Hồ Quang Lợi đặc biệt nhấn mạnh lại 10 quy định đạo đức nghề nghiệp những người làm báo, nhất là những người lãnh đạo các cơ quan báo chí càng phải thấm nhuần quy định này.
Theo Bộ Thông tin truyền thông, bên cạnh những ưu điểm rất đáng trân trọng, thì một số tờ báo đã mắc các khuyết điểm, hạn chế, thậm chí vi phạm nghiêm trọng. Đó là tình trạng thông tin không đúng với tôn chỉ mục đích, không đúng đối tượng phục vụ được quy định trong giấy phép. Đặc biệt một số tạp chí điện tử đã biến thành báo điện tử, đăng tải rất nhiều thông tin giật gân câu khách. Một khuyết điểm nữa là nhiều tờ báo thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân. Một hành vi vi phạm chiếm tỉ lệ cao của báo chí là thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của công dân. Ngoài ra thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục VN, vi phạm về quảng cáo, bản quyền còn nhiều…
Theo Bộ Thông tin và truyền thông thì thời gian qua, các cơ quan quản lý báo chí đã mạnh tay xử lý với những sai phạm của báo chí, trong đó xử phạt hành chính 75 trường hợp, từ năm 2016 đến nay đã đình bản tạm thời với 4 cơ quan báo chí có sai phạm. Tuy nhiên việc xử lý này chưa đạt kết quả mong muốn.
Bởi vậy, thời gian tới các cơ quan quản lý sẽ kiểm soát chặt hơn nữa để hoạt động báo chí đi vào kỷ cương kỷ luật, kiên quyết loại bỏ những hành vi làm báo “bẩn”, loại ra khỏi đội ngũ những tờ báo, nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật khi tác nghiệp.
P.V
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Công an tạm giữ xe biển giả của người tự xưng nhà báo

PHÚC THÀNH |

Ngày 7.8, Công an (CA) tỉnh Gia Lai cho biết, CA TX. An Khê đang tạm giữ xe ôtô biển số giả của 2 người tự xưng là nhà báo, phóng viên của một tạp chí.

Bắt một nhà báo vì tội cưỡng đoạt tài sản

P.V |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một phóng viên vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong

H.N |

Chiều 29.6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong sau 3 ngày ông này bị khởi tố vì tội "Chiếm đoạt tài sản".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gia Lai: Công an tạm giữ xe biển giả của người tự xưng nhà báo

PHÚC THÀNH |

Ngày 7.8, Công an (CA) tỉnh Gia Lai cho biết, CA TX. An Khê đang tạm giữ xe ôtô biển số giả của 2 người tự xưng là nhà báo, phóng viên của một tạp chí.

Bắt một nhà báo vì tội cưỡng đoạt tài sản

P.V |

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một phóng viên vì hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong

H.N |

Chiều 29.6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Lê Duy Phong sau 3 ngày ông này bị khởi tố vì tội "Chiếm đoạt tài sản".