Sẽ mang thùng phiếu phụ đến từng nhà cử tri đang bị cách ly để bầu cử

Vương Trần |

Đối với những trường hợp cử tri đang phải cách ly y tế tại nhà ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết, xã đã xây dựng phương án có thể mang hòm phiếu phụ mang đến các hộ gia đình để bỏ phiếu, đảm bảo các quyền bỏ phiếu bầu cử của công dân.

Video công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Video Văn Thắng

Ngày Chủ nhật (23.5.2021) được chọn là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện.

Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh - nơi đầu tiên bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, hiện có thôn Lỗ Giao với khoảng 490 hộ gia đình với khoảng 2.300 nhân khẩu đang phải cách ly trong thôn do dịch COVID-19. Địa phương này cũng đã dự kiến các kịch bản khác nhau để người dân có thể đi bỏ phiếu bầu cử, kể cả trường hợp có phát sinh cụm dân cư phải cách ly y tế để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.
Công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.

Ông Nguyễn Hữu Phan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng cho biết, hiện nay những hoạt động ra vào thôn Lỗ Giao vẫn đang được kiểm soát một cách chặt chẽ để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thôn cũng liên tục tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tuyên truyền về ngày hội bầu cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Trong thôn đã khẩn trương triển khai các công tác phòng dịch trong nhà văn hoá, cũng như trang trí, niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên tại nhà văn hoá. Tổ bầu cử cũng như nhân viên kiểm soát phiếu cũng đã được tập huấn về công tác bầu cử. Nếu cho tới ngày 23.5, thôn vẫn còn bị phong toả thì vẫn có phương án, kịch bản tổ chức bầu cử” - ông Phan nói.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) cho biết: Song với việc phòng chống dịch thực hiện nhiệm vụ kép, đó là phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế và thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016.

Ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.
Ông Nguyễn Đức Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng, huyện Đông Anh.

Theo đó, ông Bình cho biết, xã Việt Hùng hiện nay đã xây dựng các phương án cụ thể cho từng khu vực để đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong đợt bầu cử. Đồng thời, đảm bảo cho mọi cử tri của xã Việt Hùng được đi bỏ phiếu, lựa chọn bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Tại địa phương có 7 tổ bầu cử thì chúng tôi đã thành lập 7 tổ hỗ trợ về công tác phòng, chống dịch trong ngày bầu cử. Số lượng của tổ hỗ trợ này từ 10-13 người tham gia vào hướng dẫn người dân thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch và thực hiện tốt công tác bầu cử” - ông Bình nói.

Hiện nay, mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 23.5 đã được hoàn tất.
Hiện nay, mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 23.5 đã được hoàn tất.

Đối với những trường hợp cử tri đang trong vùng phong toả, vùng cách ly y tế, ông Bình cho biết, xã đã xây dựng phương án có hòm phiếu phụ mang đến các hộ gia đình đang bị cách ly tại nhà để hướng dẫn các hộ gia đình bỏ phiếu, đảm bảo các quyền bỏ phiếu bầu cử của công dân.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử sớm tại Cần Thơ: Toàn quân sẵn sàng cho ngày hội lớn

Minh Ánh |

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ hôm nay (20.5) đã thực hiện bầu cử sớm, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác phòng, chống dịch được Thành đội thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho sự kiện này.

Hà Nội: Kịch bản bầu cử tại nơi có ca COVID-19 đầu tiên của đợt dịch thứ 4

Văn Thắng - Trần Vương |

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng đã dự kiến các kịch bản khác nhau để người dân có thể đi bỏ phiếu bầu cử, kể cả trường hợp có phát sinh cụm dân cư phải cách ly y tế do dịch COVID-19.

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội?

Mai Phương |

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu cử sớm tại Cần Thơ: Toàn quân sẵn sàng cho ngày hội lớn

Minh Ánh |

Các cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ hôm nay (20.5) đã thực hiện bầu cử sớm, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác phòng, chống dịch được Thành đội thực hiện nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho sự kiện này.

Hà Nội: Kịch bản bầu cử tại nơi có ca COVID-19 đầu tiên của đợt dịch thứ 4

Văn Thắng - Trần Vương |

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đang được khẩn trương hoàn thiện. Tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng đã dự kiến các kịch bản khác nhau để người dân có thể đi bỏ phiếu bầu cử, kể cả trường hợp có phát sinh cụm dân cư phải cách ly y tế do dịch COVID-19.

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội?

Mai Phương |

Người bị tạm giam, tạm giữ có được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?