Sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước ở kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3

Hà Liên - Giang Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có thông tin với báo chí về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo ở kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021 diễn ra chiều tối 2.3, nhiều vấn đề nóng, thời sự đã được báo chí nêu ra và được đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan giải đáp.

Trong đó, cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo ở kỳ họp Quốc hội cuối tháng 3. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết kỳ họp Quốc hội cuối cùng khóa XIV diễn ra vào cuối tháng 3 này sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng có được thực hiện như tiền lệ ở khóa XIII hay không?.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Quốc hội đã thông tin về nội dung có chương trình nhân sự tại kỳ họp thứ 11. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết Chính phủ có quy trình này và sẽ cung cấp cho báo chí khi cấp có thẩm quyền có thông tin chính thức.

Trả lời thêm, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc lại kết quả thành công rất rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng. Ông cho biết Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từng bước kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Đảng.

Theo ông, nếu không có gì thay đổi, từ 24.3 đến 7.4, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra. Trong chương trình nghị sự có việc kiện toàn các chức danh Nhà nước.

“Như vậy, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc là việc được tiến hành từng bước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật”, ông Dũng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Bộ Chính trị đã giao Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan. Với vị trí có các ủy viên Trung ương không tái cử hoặc có tái cử nhưng thay đổi vị trí công tác, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành và cơ quan thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Dũng, việc kiện toàn sẽ chỉ bàn tính tới những chỗ nào khuyết, chỗ nào thay đổi. Trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng Chính phủ là giới thiệu, còn quyết định thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Thông tin cụ thể về kết quả kỳ họp sẽ được công bố sau khi Quốc hội phê chuẩn.

Trước đó, sáng 23.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV với thời gian làm việc dự kiến là 11 ngày. Trong đó có việc xem xét, quyết định vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất khai mạc kỳ họp thứ 11 vào ngày 24.3.2021. Kỳ họp này chủ yếu dành thời gian kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước. Vì đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; những phiên họp quan trọng sẽ tiến hành phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, theo quy định trước và sau mỗi kỳ họp, sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri nhưng theo thông lệ, kỳ họp 11 sẽ không tổ chức. Tuy nhiên, tùy tình hình cụ thể, các đoàn đại biểu Quốc hội có thể linh hoạt tổ chức để báo cáo, tổng kết hoạt động tới cử tri.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, những chức danh được bầu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết là có hiệu lực ngay, người được bầu sẽ tiếp cận, điều hành công việc ngay. Tất cả những nhân sự là đại biểu Quốc hội giữ chức danh trong bộ máy Nhà nước và được kiện toàn thay người mới thì vẫn làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội cho tới khi Quốc hội bầu khóa mới.

Hà Liên - Giang Đông
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020

Đông Giang Liên |

Chiều 2.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ, đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021.

Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được phổ cập diện rộng

Khánh An |

Đến năm 2030, Bộ Nội vụ phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Khánh An |

Chiều 2.3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chính phủ đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020

Đông Giang Liên |

Chiều 2.3, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ, đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2.2021.

Phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được phổ cập diện rộng

Khánh An |

Đến năm 2030, Bộ Nội vụ phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Khánh An |

Chiều 2.3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.