Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Hà Nội diễn ra từ ngày 11 - 13.10:

Sẽ giới thiệu 34 đồng chí lần đầu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP

Phạm Đông |


Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến hết ngàu 13.10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.

Chiều 6.10, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có thông tin báo chí về Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, đến 18.8, toàn bộ 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt, Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở sớm của cả nước.

Các quận, huyện, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo về văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Dự kiến sẽ có 81 đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 (gồm 71 người), trong đó có 47 nhân sự tái cử, 34 nhân sự tham gia lần đầu.

Theo ông Học, đánh giá của Thành ủy Hà Nội cho thấy, đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã được Ban Thường vụ chỉ đạo sát sao, đúng quy trình. Trong đó thành lập 3 tiểu ban giúp Thành ủy chuẩn bị Đại hội.

Ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông

Ông Học cũng có những thông tin về những mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Cụ thể, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại"; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD...

Báo cáo chính trị cũng đề ra 4 nhóm chỉ tiêu với 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực kinh tế 06 chỉ tiêu; văn hóa - xã hội 6 chỉ tiêu; quy hoạch đô thị, nông thôn và môi trường 05 chỉ tiêu; xây dựng Đảng 3 chỉ tiêu.

14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 - 2025

1. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh.

2. Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững.

4. Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp Thành phố, triển khai mạnh mẽ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

5, Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, hướng thông minh, xanh và bền vững.

4, Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp Thành phố, triển mạnh mẽ nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

5. Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội; khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô.

6. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

7. Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển Thủ đô hiện đại, văn minh.

8. Tiếp tục phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

10. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống.

11. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô

12. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

13, Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hoạt động của các hội quần chúng Thành phố, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân Thủ đô.

14. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về chương trình Đại hội

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố diễn ra từ ngày 11.10 đến ngày 13.10 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.

Phiên trù bị diễn ra vào ngày 11.10.2020

Phiên khai mạc Đại hội diễn ra vào sáng ngày 12.10.2020; phiên bế ngày 13.10 truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Thành phố sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Thành ủy duyệt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Phạm Đông |

Chiều 4.10, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức duyệt các nội dung công tác phục vụ Đại hội đại biểu, lần thứ XVII, Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội

Phạm Đông |

Sáng 3.10, Thành ủy – HĐND – UBND – MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.

Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc - Hà Nội phải mẫu mực, đi đầu

Trần Vương - Minh Bằng - Phạm Đông |

Một trong những điểm mới của dự thảo văn kiện lần này là “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” của nhân dân. Hà Nội với vai trò là thủ đô, phải là nơi đi đầu và là thành phố hạnh phúc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thường trực Thành ủy duyệt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Phạm Đông |

Chiều 4.10, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức duyệt các nội dung công tác phục vụ Đại hội đại biểu, lần thứ XVII, Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng dự Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội

Phạm Đông |

Sáng 3.10, Thành ủy – HĐND – UBND – MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025.

Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc - Hà Nội phải mẫu mực, đi đầu

Trần Vương - Minh Bằng - Phạm Đông |

Một trong những điểm mới của dự thảo văn kiện lần này là “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” của nhân dân. Hà Nội với vai trò là thủ đô, phải là nơi đi đầu và là thành phố hạnh phúc.