Sẽ cấm quảng cáo rượu, bia trên báo hình, báo nói từ 18h đến 21h

Thành Trung |

Chiều 3.6, Quốc hội đã biểu quyết bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Đáng chú ý, quy định không được quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình từ 18h đến 21h hằng ngày, ngay trước, trong và sau các chương trình cho trẻ em đã được Quốc hội bỏ phiếu.

Tham gia biểu quyết có 442 đại biểu (ĐB), 351 ĐB đồng ý (72,52%), 72 ĐB không đồng ý (14,88%). Như vậy, Quốc hội đã quyết định ghi điều này vào Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Một nội dung khác cũng được Quốc hội biểu quyết là quy định về việc hạn chế thời gian bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ với 2 phương án.

Phương án 1, cấm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ từ 22h tới 8h sáng hôm sau. Kết quả biểu quyết, có 440 ĐB tham gia, 224 ĐB đồng ý (46,28%), 206 ĐB không đồng ý (42,56%).

Phương án 2, không quy định việc hạn chế thời gian bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ. Kết quả biểu quyết, có 432 ĐB tham gia, 214 ĐB đồng ý (44,21%), 206 ĐB không đồng ý (42,56%).

Như vậy, cả hai phương án này đều không đạt quá bán số đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua, nên sẽ không được ghi vào Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia có 7 chương, 38 điều, do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong CBCNV ngành GTVT

Thanh Thọ |

Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.

Người kêu gọi uống rượu bia không lái xe không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc

Phạm Đông |

Theo chuyên gia giao thông và luật sư, việc một số người tham gia kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” lại vi phạm luật giao thông là điều không thể chấp nhận, ngoài ra việc này đã thể hiện tâm lý đám đông, không hiểu bản chất vấn đề.

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong CBCNV ngành GTVT

Thanh Thọ |

Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.

Người kêu gọi uống rượu bia không lái xe không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc

Phạm Đông |

Theo chuyên gia giao thông và luật sư, việc một số người tham gia kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” lại vi phạm luật giao thông là điều không thể chấp nhận, ngoài ra việc này đã thể hiện tâm lý đám đông, không hiểu bản chất vấn đề.

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.