Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 4 tỉnh

C.NGUYÊN |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa, Thái Bình, Lào Cai, Cao Bằng.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Diên Khánh như sau: Thành lập xã Bình Lộc trên cơ sở nhập toàn bộ 4,56 km2 diện tích tự nhiên, 3.883 người của xã Diên Bình và toàn bộ 8,55 km2 diện tích tự nhiên, 3.235 người của xã Diên Lộc. Sau  khi thành lập, xã Bình Lộc có 13,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.118 người. Sau khi sắp xếp, huyện Diên Khánh có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gầm 17 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thái Bình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy, Kiến Xương, Quỳnh Phụ.

Tại Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai; đồng thời, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện thị này. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Si Ma Cai, Bắc Hà.

Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị thành lập huyện Quảng Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ 251,67 km2 diện tích tự nhiên, 23.625 người của huyện Phục Hòa; toàn bộ 385,73 km2 diện tích tự nhiên, 40.898 người của huyện Quảng Uyên và toàn bộ 31.55 km2 diện tích tự nhiên, 2.097 người của xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh. Sau khi thành lập, huyện Quảng Hòa có 668,95 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 66.620 người.

Nhập toàn bộ 219,63 km2 diện tích tự nhiên, 20.257 người của huyện Trà Lĩnh sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính vào huyện Trùng Khánh. Sau khi nhập, huyện Trùng Khánh có 688,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 70.424 người.

Bên cạnh đó, đổi tên thị trấn Hùng Quốc, huyện Trùng Khánh thành thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Thị trấn Trà Lĩnh có 14,9 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.356 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; giải thể Tòa án Nhân dân huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng để nhập vào Tòa án Nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thừa kế nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng theo quy định của pháp luật.

C.NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thêm 6 tỉnh, thành phố sắp xếp đơn vị hành chính, giảm bớt 44 xã

Vương Trần |

6 tỉnh thành thực hiện sáp nhập huyện, xã đợt này gồm có: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.

44/45 tỉnh, thành phố hoàn thành trình đề án sắp xếp huyện, xã

VƯƠNG TRẦN |

Còn duy nhất thành phố Hồ Chí Minh chưa trình đề án sắp xếp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021.

Hà Nội sẽ sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 584 xuống còn 579 xã

VƯƠNG TRẦN |

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội đề nghị sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 584 xuống còn 579 đơn vị cấp xã.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm 6 tỉnh, thành phố sắp xếp đơn vị hành chính, giảm bớt 44 xã

Vương Trần |

6 tỉnh thành thực hiện sáp nhập huyện, xã đợt này gồm có: Thái Bình, Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa và Cao Bằng.

44/45 tỉnh, thành phố hoàn thành trình đề án sắp xếp huyện, xã

VƯƠNG TRẦN |

Còn duy nhất thành phố Hồ Chí Minh chưa trình đề án sắp xếp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021.

Hà Nội sẽ sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 584 xuống còn 579 xã

VƯƠNG TRẦN |

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Hà Nội đề nghị sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 584 xuống còn 579 đơn vị cấp xã.