Sáp nhập và đổi tên nhiều xã của tỉnh Quảng Trị

Thùy Linh |

Ngày 31.10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2021.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị Hồ Ngọc An cho biết, tỉnh Quảng Trị xây dựng Đề án sắp xếp 24 đơn vị hành chính cấp xã (23 xã và 01 thị trấn), trong đó, có 22 xã và 1 thị trấn có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định; 1 xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích.

Tại huyện Hải Lăng, sáp nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hải Lăng với xã Hải Thọ để thành lập thị trấn Diên Sanh; sáp nhập xã Hải Tân với xã Hải Hòa thành xã Hải Phong; sáp nhập xã Hải Xuân và xã Hải Vĩnh thành xã Hải Hưng; sáp nhập xã Hải Thiện với xã Hải Thành thành xã Hải Định.

Tại huyện Triệu Phong, sáp nhập xã Triệu Thành với xã Triệu Đông để thành lập xã Triệu Thành.

Tại huyện Cam Lộ, sáp nhập xã Cam Thanh với xã Cam An để thành lập xã Thanh An.

Tại huyện Hướng Hóa, sáp nhập xã A Túc với xã A Xing để thành lập xã Lìa.

Tại huyện Gio Linh, sáp nhập xã Vĩnh Trường với xã Linh Thượng để thành lập xã Linh Trường; sáp nhập xã Gio Hòa với xã Gio Sơn thành xã Gio Sơn; sáp nhập xã Gio Bình với xã Gio Phong thành xã Phong Bình, huyện Gio Linh; sáp nhập các thôn Nhĩ Trung, Nhĩ Hạ thuộc xã Gio Thành với xã Gio Hải để thành lập xã Gio Hải; chuyển thôn Tân Minh thuộc xã Gio Thành vào xã Gio Mai để thành lập xã Gio Mai.

Tại huyện Vĩnh Linh, sáp nhập xã Vĩnh Tân với thị trấn Cửa Tùng để thành lập thị trấn Cửa Tùng; sáp nhập xã Vĩnh Thạch với xã Vĩnh Kim thành xã Kim Thạch; sáp nhập xã Vĩnh Trung với xã Vĩnh Nam thành xã Trung Nam; sáp nhập xã Vĩnh Hiền với xã Vĩnh Thành để thành lập xã Hiền Thành.

Tại huyện Đakrông, sáp nhập xã Hải Phúc với xã Ba Lòng để thành lập xã Ba Lòng (thuộc diện khuyến khích).

Tỉnh Quảng Trị cũng đề xuất chưa sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định là huyện đảo Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị và 9 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện của tỉnh. Như vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị giảm sau sắp xếp là 16 đơn vị (16 xã).

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương- Bộ Nội vụ cho rằng việc giải trình lý do chưa tiến hành sắp xếp thị xã Quảng Trị của tỉnh chưa rõ và chưa thuyết phục. Đối với 16/17 đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành sau sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Trong đó, có 8 đơn vị hành chính đạt 1 tiêu chuẩn; có 8 đơn vị hành chính chưa đạt cả 2 tiêu chuẩn nhưng cơ bản đều đạt trên 50% trở lên; có 3 đơn vị hành chính có 1 tiêu chuẩn chưa đạt 50%, đề nghị tỉnh Quảng Trị làm rõ.

Về tên của đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp không liên quan đến tên của 2 đơn vị hành chính cũ như thị trấn Diêm Sanh, xã Lìa…, đề nghị tỉnh nêu lý do và cơ sở để lấy tên mới đó vào trong Đề án.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh: Bộ Nội vụ nói gì?

Thùy Linh |

Chiều 20.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lên tiếng về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Thùy Linh |

Chiều 20.9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, trong đó đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh: Bộ Nội vụ nói gì?

Thùy Linh |

Chiều 20.9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã lên tiếng về đề xuất tăng thêm ngày nghỉ dịp Quốc khánh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ Nội vụ rà soát cụ thể biên chế giáo dục, y tế của các địa phương

Thùy Linh |

Chiều 20.9, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, trong đó đã trả lời nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm hiện nay.

Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.