Sáp nhập tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố, có sự đồng thuận của dân

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang, để sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh phải đánh giá đầy đủ các yếu tố, có sự đồng thuận của nhân dân. Việc sáp nhập tỉnh phải tạo ra sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương.

Chiều 19.10, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi họp, báo chí đặt câu hỏi về việc tới đây Quốc hội sẽ giám sát việc sắp xếp bộ máy hành chính cấp huyện, xã thì trong quá trình đó có tính đến sáp nhập tỉnh.

Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2019-2021 vừa qua là tiền đề rất quan trọng để tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo.

Việc sắp xếp đơn bị hành chính cấp xã và cấp huyện dựa trên 2 tiêu chí về diện tích và dân số theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Vừa qua, chương trình giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặt ra một vấn đề đó là giám sát việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đây là một bước chuẩn bị quan trọng để các cơ quan rút kinh nghiệm trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện trong giai đoạn tiếp theo (2022-2025).

Theo ông Nguyễn Trường Giang, đây là một trong những nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đánh giá lại quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết 1210 quy định về các tiêu chuẩn, tiêu chí của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và cả đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là căn cứ pháp lý rất quan trọng trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Ngoài đánh giá về vấn đề tiêu chí dân số, diện tích mà Đoàn giám sát sẽ đánh giá cả về những vấn đề như văn hoá, xã hội, lịch sử, sự đồng thuận của người dân, hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền sau khi sáp nhập.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, để tiến hành có sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh hay không thì trước mắt phải tổng kết Nghị quyết số 1211 theo chủ trương của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, để sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, các cơ quan cũng phải đánh giá đầy đủ nhiều tiêu chí.

Ông Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc sửa Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 phải đặt ra vấn đề sau khi sáp nhập phải nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương nơi được sáp nhập. Nghị quyết của Đảng đặt ra vấn đề nghiên cứu để tiến hành sáp nhập, phải đầy đủ các điều kiện, tạo được sự đồng thuận của người dân, sự phát triển kinh tế xã hội.

Họp báo thông tin về kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Họp báo thông tin về kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, ngày 22.9, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung của dự thảo kế hoạch giám sát chuyên đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021.

Theo ông Tùng, mục đích của giám sát nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay, thời gian qua, 45 tỉnh, thành thực hiện sắp xếp đã giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 561 cấp xã. Vừa qua, Bộ Nội vụ có báo cáo tổng kết, đánh giá về thực hiện Nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét và có điều chỉnh.

“Tinh thần chung, đây là căn cứ để sắp xếp các đơn vị hành chính từ 2022 trở về sau. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có một câu rất quan trọng là “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu để thực hiện với cấp tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp...

Bộ Nội vụ đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để sửa Nghị quyết. Vậy, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tiến độ sửa như thế nào, đến tháng 9.2022 sau khi kết thúc giám sát mới sửa hay sửa trước?” - ông Thăng nêu.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Có thể rút ngắn kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV nếu dịch bệnh phức tạp

Phạm Đông |

Nếu dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm.

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc lùi thời điểm cải cách tiền lương

Phạm Đông |

Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông tin với báo chí về vấn đề cải cách tiền lương.

Bộ Nội vụ: Sáp nhập tỉnh mới là đề xuất ban đầu, chưa đề nghị lên Chính phủ

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ cho biết, đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Do đó, Bộ chưa đề nghị lên Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhật bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Có thể rút ngắn kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV nếu dịch bệnh phức tạp

Phạm Đông |

Nếu dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong cả nước, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc phải họp trực tuyến cả kỳ nhưng bố trí đợt 2 liền mạch với đợt 1 để kỳ họp kết thúc sớm.

Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về việc lùi thời điểm cải cách tiền lương

Phạm Đông |

Tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã thông tin với báo chí về vấn đề cải cách tiền lương.

Bộ Nội vụ: Sáp nhập tỉnh mới là đề xuất ban đầu, chưa đề nghị lên Chính phủ

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ cho biết, đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Do đó, Bộ chưa đề nghị lên Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhật bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.