Sắp diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ có 400 đại biểu chính thức tham dự là những linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước.

Sáng 4.10, Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần VIII (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam - chủ trì họp báo.

Tại họp báo, ông Vũ Thành Nam - Chánh văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam - cho biết: Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12.10 tại Hà Nội. Đại hội triệu tập 400 đại biểu chính thức là những linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023-2028; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo.

Đại hội sẽ hiệp thương cử các vị linh mục, nữ tu và giáo dân có đủ năng lực, uy tín, điều kiện để tham gia Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028).

Theo dự thảo báo cáo của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước.

Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng đi vào nề nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Các Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện rõ tính tiêu biểu và thiết thực trong quá trình tham gia vào Ủy ban.

Nhờ đó vai trò, vị trí của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu làm Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 3.10, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ngày hội toàn dân tại một xã có 92% người dân theo đạo Công giáo

Quang Việt |

Ngày 16.8, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong Giáo hội Công giáo

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm tự do tôn giáo cho tất cả các tôn giáo, trong đó có Công giáo.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu làm Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 3.10, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ngày hội toàn dân tại một xã có 92% người dân theo đạo Công giáo

Quang Việt |

Ngày 16.8, tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong Giáo hội Công giáo

Thanh Hà |

Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Toà thánh Vatican, Hồng y Pietro Parolin đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm tự do tôn giáo cho tất cả các tôn giáo, trong đó có Công giáo.