"Sao Độc lập": Tôn vinh giá trị trường tồn, bất diệt của dân tộc Việt Nam

Vương Trần |

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Sao Độc lập" nhằm tôn vinh Tổ quốc, dân tộc cùng những giá trị trường tồn, bất diệt của một Việt Nam độc lập, tự chủ.

Tối 18.8, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức chương trình “Sao Độc lập” năm 2020. Đây là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 tháng 9.

Chương trình nhằm tôn vinh Tổ quốc, dân tộc cùng những giá trị trường tồn, bất diệt của một Việt Nam độc lập, tự chủ đang kiêu hãnh vươn lên trong vị thế và tiềm lực mới. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự chương trình “Sao Độc lập“. Ảnh Viết Thành
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự chương trình “Sao Độc lập“. Ảnh Viết Thành

Chương trình “Sao Độc lập” năm 2020 được mở đầu bằng liên khúc văn nghệ “Tiến quân ca & Ca ngợi Hồ Chủ tịch”. Một không gian tràn ngập những cảm xúc thiêng liêng và niềm tự hào đã đưa mọi người trở lại những tháng ngày đấu tranh giành chính quyền sôi nổi của cách mạng Việt Nam cách đây 75 năm.

Phần 1 của chương trình nghệ thuật có tên "Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta", gồm các tiết mục nghệ thuật, phóng sự nhắc tới những địa danh lịch sử, những khoảnh khắc lịch sử. Phóng sự phản ánh những câu chuyện về những địa phương tiêu biểu trong Cách mạng tháng 8 (trận đánh đầu tiên ở bốt Đồng Quan, xã đầu tiên ở miền Bắc và miền Nam: Thanh La/Tuyên Quang, Phường 1/Thị xã Tân An, Long An; huyện đầu tiên…..; tỉnh lỵ đầu tiên: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam).

Các phóng sự trong chương trình cũng phản ánh về những địa danh có ý nghĩa lịch sử quan trọng, gắn liền với Cách mạng tháng 8 và ký ức của những cán bộ lão thành cách mạng từng tham gia khởi nghĩa ở các địa bàn đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam.

Một tiết mục trong chương trình “Sao Độc lập“. Ảnh Viết Thành
Một tiết mục trong chương trình “Sao Độc lập“. Ảnh Viết Thành

Đồng thời, phần này cũng phản ánh về cuộc khỏi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội cùng 4 ATK của Hà Nội. Khẳng định Hà Nội là nơi hội tụ tinh thần cách mạng, là thành công lớn lao của cách mạng trong quá khứ cũng như xứng đáng với vị thế một thủ đô phát triển, vì hòa bình hôm nay.

Trong phần này, mọi người được cùng sống lại những tháng ngày cách mạng sôi nổi, quật cường của mọi giai cấp, mọi dân tộc trên khắp miền quê hương Việt Nam qua các tác phẩm “Bắc Sơn” của nhạc sĩ Văn Cao; “Phất cờ Nam tiến” của Đại tướng Hoàng Văn Thái; hoạt cảnh múa “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”, ca khúc “Cảm tử quân” của nhạc sĩ Hoàng Quý, “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, để hiểu hơn về tâm thế của cha ông ta, những người cộng sản kiên trung thủa ấy.

Phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại chương trình. Ảnh Viết Thành
Phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại chương trình. Ảnh Viết Thành

Phần 2 của chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập 2020" mang tên: Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam. Các tiết mục văn nghệ “Tự nguyện”, “Đất nước”, “Tổ quốc” mở đầu phần này.

Trong phần này, người xem được xem phóng sự về Chủ đề: Tinh thần Cách mạng Tháng 8 trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Phóng sự phản ánh về sức dân, lòng dân và tinh thần Cách mạng tháng 8 luôn lan tỏa trong mọi giai đoạn cách mạng của đất nước. Khái quát qua những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được trong những năm gần đây thể hiện thế và lực của Việt Nam (Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Chủ tịch ASEAN, là nơi diễn ra các sự kiện quốc tế quan trọng, tinh thần và bản lĩnh Việt Nam trong chống dịch…).

Chương trình cũng đã giao lưu với các bậc lão thành cách mạng đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, cùng dân tộc làm nên một Cách mạng tháng 8 vẻ vang.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bức chân dung đặc biệt tại Triển lãm “Cách mạng Tháng Tám–Mốc son lịch sử"

Vương Trần - Kim Anh |

Hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Theo VOV |

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật.

Game lậu thu gần 5.000 tỉ mỗi năm: Quản thanh toán, chặn game không phép

HỮU CHÁNH |

Doanh thu của game không phép ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng/năm, chiếm đến 30% tỷ trọng doanh thu toàn thị trường phát hành game Việt.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hải Phòng: Nhiều dự án giao thông gần nghìn tỉ đồng chậm tiến độ

Băng Tâm |

Ngày 23.3, Đoàn giám sát Chuyên đề của HĐND TP.Hải Phòng do ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua Khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Bức chân dung đặc biệt tại Triển lãm “Cách mạng Tháng Tám–Mốc son lịch sử"

Vương Trần - Kim Anh |

Hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Theo VOV |

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật.