Sáng nay, tổ chức trọng thể Lễ tang cấp cao Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần - Thảo Phương |

Sáng nay (18.9), tang lễ của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Trưởng ban Tổ chức Lễ tang là Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo chương trình lễ tang, trong sáng 18.9 diễn ra Lễ viếng và Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lễ đưa tang diễn ra từ 13h05 phút từ Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội đến Công viên Thiên Đức (xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Lễ an táng diễn ra vào 17h15 phút cùng ngày tại Công viên Thiên Đức.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, sau một thời gian lâm bệnh nặng, dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, các giáo sư, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từ trần vào hồi 1 giờ 17 phút ngày 14.9.2023, tại nhà riêng ở Hà Nội.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh ngày 15.5.1959 tại Hà Nội. Tuy nhiên, trong giấy tờ lý lịch chính thức ghi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957. Trong một số cuộc trao đổi với báo chí, ông đã giải thích rõ rằng khi xin đi bộ đội thì mới 17 tuổi, nếu khai tuổi thật không được nhập ngũ, nên phải khai thêm 2 tuổi.

Ông là con trai duy nhất của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Infographic: Thảo Phương
Tiểu sử Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Infographic: Thảo Phương
Vương Trần - Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh hiếm hoi thời thơ ấu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bên cha

Vương Trần |

Được biết đến là con trai duy nhất của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chỉ có một khoảng ký ức ngắn ngủi với cha, trước khi Đại tướng qua đời vào năm 1967.

Bộ trưởng Phan Văn Giang làm Trưởng ban Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, tang lễ của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia vào ngày 18.9. Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng ban Tổ chức Lễ tang.

Tổ chức Lễ tang cấp cao với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

Tang lễ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp cao vào sáng 18.9 tới.

Các nhà văn ấn tượng với loạt tiểu thuyết, truyện ngắn viết về công nhân

Tô Thế |

Sau một thời gian chấm thi nghiêm túc, công tâm, đúng theo yêu cầu và thể lệ, Hội đồng Sơ khảo cuộc thi viết văn về công nhân - công đoàn đã chọn ra 43 truyện ngắn (bao gồm cả nhóm truyện ngắn cùng một tác giả), 18 tiểu thuyết lọt vào vòng Chung khảo cuộc thi.

Các đài truyền hình nào đã có bản quyền ASIAD 19?

HOÀI VIỆT |

Hôm nay (19.9), môn bóng đá nam tại ASIAD 19 chính thức khởi tranh, tuy nhiên chưa có đơn vị nào ở Việt Nam công bố chính thức sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19.

Nhận định Olympic Việt Nam và Olympic Mông Cổ tại ASIAD 19

MINH PHONG |

Một chiến thắng trong ngày ra quân ASIAD 19 sẽ tạo nên cú hích tinh thần và mở ra cơ hội lớn để Olympic Việt Nam vào vòng 1/8 môn bóng đá nam.

Làng nghề Phú Bình đưa lồng đèn truyền thống lên sàn thương mại điện tử

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Tết Trung thu cận kề, làng nghề Phú Bình (Quận 11) sản xuất lồng đèn giấy lại đang hối hả làm những mẫu hàng cuối cùng để cung ứng ra thị trường.

Những điểm mới trong phương án cải cách tiền lương

LƯƠNG HẠNH |

Đến cuối 2021, ngân sách dư gần 263.000 tỉ đồng cho cải cách tiền lương nhưng chưa thực hiện, theo Bộ Tài chính. Tới đây, nhiều điểm mới được nêu rõ trong đề án cải cách tiền lương.

Hình ảnh hiếm hoi thời thơ ấu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bên cha

Vương Trần |

Được biết đến là con trai duy nhất của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chỉ có một khoảng ký ức ngắn ngủi với cha, trước khi Đại tướng qua đời vào năm 1967.

Bộ trưởng Phan Văn Giang làm Trưởng ban Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

Thông tin từ Bộ Quốc phòng, tang lễ của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia vào ngày 18.9. Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng ban Tổ chức Lễ tang.

Tổ chức Lễ tang cấp cao với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

Tang lễ Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp cao vào sáng 18.9 tới.