Sáng nay, khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Xuân Hải |

Sáng nay 20.5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Theo chương trình dự kiến, sáng nay, trước khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau đó, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị, trong đó có 1 nội dung quan trọng là thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Phiên khai mạc kỳ họp diễn ra vào 9h sáng 20.5 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại phiên khai mạc, đại diện Lãnh đạo Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019.

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp, theo chương trình dự kiến, buổi chiều nay 20.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra việc bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Thành Trung |

Điểm mới của Kỳ họp 7, Quốc hội Khoá XIV là các đại biểu có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh, thậm chí "chỉ cần 1 chiếc iPhone".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương: Tiếp tục báo cáo Quốc hội

Thùy Dung |

Trong 12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương đã có 2 dự án khởi sắc, bắt đầu ghi nhận lãi trong năm 2018.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đại biểu Quốc hội có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh

Thành Trung |

Điểm mới của Kỳ họp 7, Quốc hội Khoá XIV là các đại biểu có thể tra cứu tài liệu qua thiết bị thông minh, thậm chí "chỉ cần 1 chiếc iPhone".

Đại biểu Quốc hội nói gì về việc Bộ GDĐT để địa phương chấm thi tự luận?

Thành Trung |

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giao cho địa phương tổ chức chấm thi môn tự luận - môn Ngữ văn, việc này khiến nhiều người lo ngại về tình trạng nâng điểm thi như năm 2018 và mong muốn ngành giáo dục cũng như các địa phương phải có giải pháp để ngăn chặn việc này.

12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương: Tiếp tục báo cáo Quốc hội

Thùy Dung |

Trong 12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương đã có 2 dự án khởi sắc, bắt đầu ghi nhận lãi trong năm 2018.