Sáng nay, đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Theo kế hoạch, sáng nay (27.2), đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Triều Tiên dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ đi thăm vịnh Hạ Long; buổi chiều sẽ đi thăm một Khu công nghiệp tại Hải Phòng. Hiện, chưa rõ Chủ tịch Kim Yong-un có tham gia đoàn đại biểu này không.

Trong suốt hành trình thăm vịnh, sẽ có các tàu cao tốc của các lực lượng chức năng đi theo để bảo vệ. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Trong suốt hành trình thăm vịnh, sẽ có các tàu cao tốc của các lực lượng chức năng đi theo để bảo vệ. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Công tác chuẩn bị đón đoàn đã được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị từ chiều qua. Tỉnh Quảng Ninh bố trí tàu Paradise Elegance - một trong những hàng tàu du lịch cao cấp nhất tại vịnh Hạ Long hiện nay - để phục vụ đoàn đại biểu Triều Tiên tham quan vịnh Hạ Long.

Vào lúc 8h sáng nay, tại Cảng tàu du lịch quốc tế cảng Tuần Châu, TP.Hạ Long, lực lượng công an, biên phòng, bộ đội đã triển khai công tác bảo vệ an ninh suốt từ cổng vào khu du lịch Tuần Châu trên QL18 vào tận cảng. Ngoài ra, lực lượng an ninh đã bố trí nhiều tàu cao tốc, tầu tuần tra bảo vệ đoàn trên suốt hành trình.

Công tác chuẩn bị đón đoàn được chuẩn bị từ chiều qua tại Tuần Châu. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Công tác chuẩn bị đón đoàn được chuẩn bị từ chiều qua tại Tuần Châu. Ảnh: Trần Ngọc Duy

Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, hoạt động tham quan vịnh Hạ Long đối với các tàu du lịch khác sẽ diễn ra bình thường trong quá trình tàu Paradise Elegance di chuyển.

Dự kiến, đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sẽ lên tàu tham quan vào lúc 10h sáng nay và dự tiệc trưa trên tàu, do lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh mời. Đoàn sẽ chỉ tham quan trên vịnh Hạ Long, không lên thăm các hang động và sẽ trở về đất liền trong vài tiếng sau đó.

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo một cơ quan của Quảng Ninh cho biết không rõ  Chủ tịch Kim Yong-un có tham dự đoàn hay không, nhưng được chỉ đạo chuẩn bị công tác đón tiếp đoàn ở mức tốt nhất.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

12 chàng cận vệ hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên về Hà Nội

Văn Thắng - Hà Phương |

Dàn cận vệ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gồm 12 người, đây là những vệ sĩ luôn đứng xung quanh bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Xe đặc chủng chở Chủ tịch Kim Jong-un tới thăm Đại sứ quán Triều Tiên

Sơn Tùng- Hải Nguyễn |

Hơn 17h ngày 26.2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội. Người dân đứng dọc các tuyến đường vẫy tay chào nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Việt Nam có thể là điểm trung chuyển du khách quốc tế đến Triều Tiên

Huân Cao |

Du lịch đến Triều Tiên luôn được xem là hành trình khám phá bí ẩn luôn được nhiều du khách mong chờ. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn được xem là địa điểm trung chuyển du khách quốc tế đến Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều khả năng Việt Nam cũng trở thành điểm trung chuyển mới đưa khách quốc tế đến với đất nước Triều Tiên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

12 chàng cận vệ hộ tống nhà lãnh đạo Triều Tiên về Hà Nội

Văn Thắng - Hà Phương |

Dàn cận vệ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gồm 12 người, đây là những vệ sĩ luôn đứng xung quanh bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Xe đặc chủng chở Chủ tịch Kim Jong-un tới thăm Đại sứ quán Triều Tiên

Sơn Tùng- Hải Nguyễn |

Hơn 17h ngày 26.2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thăm Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội. Người dân đứng dọc các tuyến đường vẫy tay chào nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Việt Nam có thể là điểm trung chuyển du khách quốc tế đến Triều Tiên

Huân Cao |

Du lịch đến Triều Tiên luôn được xem là hành trình khám phá bí ẩn luôn được nhiều du khách mong chờ. Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn được xem là địa điểm trung chuyển du khách quốc tế đến Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều khả năng Việt Nam cũng trở thành điểm trung chuyển mới đưa khách quốc tế đến với đất nước Triều Tiên.