Sáng nay diễn ra Đại lễ kỷ niệm 40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Vương Trần |

Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021) được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Đại lễ kỷ niệm theo hình thức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố

Trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội đã quyết định tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1981 - 2021) theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, Đại lễ diễn ra vào sáng nay (7.11), qua hệ thống đường truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ điểm cầu Hà Nội (trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) kết nối với điểm cầu TP Hồ Chí Minh (Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) và các điểm cầu đặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tất cả các tỉnh, thành phố.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam điểm cầu Hà Nội tại Trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam điểm cầu Hà Nội tại Trụ sở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại lễ có chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”. Đây là sự kiện trọng đại của các cấp Giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Qua đó khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam. Giáo hội ra đời là sự kết tinh trí tuệ, đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng thống nhất các sơn môn, hệ phái của tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng là dịp các cấp Giáo hội nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, kế thừa truyền thống lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Đánh giá những thành tựu to lớn của Giáo hội trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, phát triển tổ chức, chăm lo cho đồng bào phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Thông điệp nhân Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh mong muốn các cấp Giáo hội, các Ban, Viện ở trung ương và địa phương, các sơn môn, hệ phái, Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử hãy tiếp tục nêu cao truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội. Hơn lúc nào hết, Tăng Ni cần phải trau dồi giới đức, phẩm hạnh của một Tỳ kheo, hạnh nguyện của một sứ giả Như Lai hành Bồ tát đạo, tùy duyên bất biến giữ gìn giá trị nhân văn, bản sắc và sự trong sáng của Đạo Phật trong thời đại ngày nay.

Trước bối cảnh đất nước đang phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, dân giàu, nước mạnh, trong quá trình đó, xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế sâu rộng với thời cơ vận hội lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi mà tình hình trên thế giới, và trong khu vực đang có những thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, diễn biến phức tạp nguyên nhân đưa đến nguy cơ của chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng hoảng môi trường, biến đổi khí hậu, và dịch bệnh khó lường... Giáo hội cần phải phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế hiểu biết sâu rộng về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phật giáo huyện Hóc Môn cầu siêu đồng bào qua đời vì COVID-19

Huân Cao |

TPHCM - Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức lễ cầu siêu hương linh đồng bào qua đời trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Phật giáo Việt Nam với đường hướng Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội

Vương Trần |

Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội. Đây là một trong 9 mục tiêu để nâng cao tầm vóc của Phật giáo nước nhà trong sự đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc lịch sử đặc biệt

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ngày 5.11, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã đến chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang) thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bắc Giang nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021).

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam chiến thắng nhờ kỷ luật

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra lý do giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng trước U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Thái Bình: 46 cửa hàng xăng dầu không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

TRUNG DU |

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình  hiện nay còn tồn tại 46 cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được Sở Công Thương tỉnh này cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nhưng vẫn hoạt động kinh doanh xăng dầu gây bức xúc cho các doanh nghiệp xăng dầu chân chính.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

TPHCM: Phật giáo huyện Hóc Môn cầu siêu đồng bào qua đời vì COVID-19

Huân Cao |

TPHCM - Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn (TPHCM) tổ chức lễ cầu siêu hương linh đồng bào qua đời trong đại dịch COVID-19 vừa qua.

Phật giáo Việt Nam với đường hướng Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội

Vương Trần |

Phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, kiên định lý tưởng: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội. Đây là một trong 9 mục tiêu để nâng cao tầm vóc của Phật giáo nước nhà trong sự đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là dấu mốc lịch sử đặc biệt

HỮU CHÁNH |

Bắc Giang - Ngày 5.11, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã đến chùa Hồng Phúc (TP Bắc Giang) thăm, chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bắc Giang nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021).