Sáng chế kép 2 sản phẩm phòng chống COVID-19

NGUYỄN TRI |

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, nhóm giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã sáng tạo ra máy rửa tay sát khuẩn tự động và máy đo thân nhiệt không tiếp xúc. Những thiết bị này sẽ được lắp đặt tại nhiều bệnh viện, cơ quan... trên địa bàn tỉnh Bình Định để hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch.

Sáng chế cấp tốc

Đến Đại học Quy Nhơn những ngày này, mọi người sẽ được đo thân nhiệt từ xa và trải nghiệm máy rửa tay sát khuẩn từ động trước khi vào trường. Đó là những sản phẩm được sáng chế, sản xuất của tập thể giảng viên, sinh viên Đại học Quy Nhơn để cùng chính quyền, cộng đồng chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Theo PGS. TS Huỳnh Đức Hoàn - Trưởng khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn, nhận thấy nhu cầu kiểm tra thân nhiệt tại bệnh viện, các cơ quan... ngày một lớn, cũng như việc Bộ Y tế khuyến khích người dân thường xuyên rửa tay, các giảng viên của trường ấp ủ ý tưởng về những sáng chế ra sản phẩm để giúp 2 việc này trở nên tiện lợi, đơn giản hơn.

“Từ khi lên ý tưởng đến lúc hoàn thành sản phẩm, chúng tôi chỉ mất khoảng 2 ngày. Sản phẩm đã được liên tục sử dụng thí điểm nhiều ngày qua và cho thấy hiệu quả tốt. Hiện, chúng tôi đang đặt hàng các linh kiện để mở rộng sản xuất các thiết bị này. Những sản phẩm tiếp theo sẽ được cải tiến để tăng tính thẩm mỹ và độ bền” - thầy Hoàn nói.

Máy đo thân nhiệt không tiếp xúc hoạt động dựa trên cảm biến khoảng cách. Sau khi người được đo tiếp xúc gần với máy, máy sẽ tự động bật hệ thống cảm biến nhiệt độ, rồi màn hình led sẽ hiển thị nhiệt độ của người sử dụng. “Nếu người đo có nhiệt độ cao hơn bình thường, máy sẽ báo đèn đỏ và đổ chuông thông báo cho nhân viên y tế biết. Nhờ đó, nhân viên y tế sẽ hạn chế được việc tiếp xúc gần với người được đo” - thầy Hoàn chia sẻ.

Còn máy rửa tay sát khuẩn tự động có thiết kế khá nhỏ gọn, hoạt động dựa trên nguyên lý sử dụng cảm biến để nhận biết khi người sử dụng đưa tay vào. Sau đó, hệ thống bơm tăng áp sẽ tự động bơm dung dịch sát khuẩn ra.

“Ưu điểm khi sử dụng máy này đó là người dùng không cần chạm tay trực tiếp nên sẽ hạn chế được các nguy cơ lây nhiễm. Máy rất phù hợp để lắp đặt ở những địa điểm đông người như bệnh viện, trường học, cơ quan, công ty, siêu thị...” - thầy Hoàn cho biết thêm.

Ứng dụng rộng rãi trong cộng đồng

Được biết, khó khăn lớn nhất của nhóm sáng chế để nhân rộng mô hình máy đo thân nhiệt và máy rửa tay sát khuẩn tự động là linh kiện. “Tất cả các linh kiện để sản xuất 2 chiếc máy này đa phần phải đặt hàng. Nhưng hiện, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên rất khó mua các linh kiện này, phần lớn đều cháy hàng. Đặc biệt, linh kiện sản xuất máy đo nhiệt độ có nhiều loại phải đặt từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hay phải đặt từ nước ngoài về, hầu hết số lượng nhỏ giọt” - thầy Hoàn cho hay.

Giá thành để sản xuất một máy đo thân nhiệt từ xa là khoảng 1,7 triệu đồng, máy rửa tay sát khuẩn tự động là dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện giá thành liên kiện cũng tăng cao, khiến nhóm nghiên cứu gặp không ít khó khăn.

“Chủ nhật vừa rồi chúng tôi tạo ra máy thiết bị đo thân nhiệt từ xa với giá 1,7 triệu đồng, nhưng đến chỉ sau đó vài ngày giá đã đội lên 2,6 triệu. Nhà trường cũng hỗ trợ một phần kinh phí mua thiết bị, còn lại các thầy cô trong khoa phải tự bỏ tiền để bù thêm” - thầy Khoa nói.

Dự kiến, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ sẽ triển khai lắp đặt miễn phí 2 loại máy này ở Trường Đại học Quy Nhơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, UBND tỉnh, Trung tâm hành chính công tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Bình Định... Ngoài ra, Khoa Khoa Kỹ thuật và Công nghệ cũng bày tỏ mong muốn có thể triển khai lắp đặt 2 loại máy này ở tất cả các địa phương trong tỉnh, cũng như trên địa bàn tỉnh Phú Yên và các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

“Hiện, nhiều nơi đã liên hệ đặt hàng nhưng chúng tôi ưu tiên cho những cơ quan hành chính công trước. Sau đó, khoa dự kiến sẽ tặng cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn” - thầy Hoàn Hoàn chia sẻ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Chế tạo thành công thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc với giá rẻ

HUYÊN NGUYỄN |

Thiết bị đo nhiệt không tiếp xúc có khả năng lấy mẫu nhanh trong thời gian 1 giây/lượt đo và đo liên tục không dừng. Thời gian đo nhiệt độ một người chỉ hết 2 đến 3 giây.

Mỹ cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm COVID-19 có kết quả sau 5 phút

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức y tế Mỹ đã cấp phép sử dụng đối với thiết bị xét nghiệm phát hiện COVID-19 cho kết quả dương tính chỉ sau 5 phút, theo thông tin từ Reuters.

Đại sứ Campuchia cảm ơn Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị y tế chống COVID-19

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 27.3, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth tới chào xã giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với kinh nghiệm đối ngoại của mình, Đại sứ sẽ là cầu nối hữu nghị, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam-Campuchia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chế tạo thành công thiết bị đo thân nhiệt không tiếp xúc với giá rẻ

HUYÊN NGUYỄN |

Thiết bị đo nhiệt không tiếp xúc có khả năng lấy mẫu nhanh trong thời gian 1 giây/lượt đo và đo liên tục không dừng. Thời gian đo nhiệt độ một người chỉ hết 2 đến 3 giây.

Mỹ cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm COVID-19 có kết quả sau 5 phút

Lê Thanh Hà |

Mới đây, giới chức y tế Mỹ đã cấp phép sử dụng đối với thiết bị xét nghiệm phát hiện COVID-19 cho kết quả dương tính chỉ sau 5 phút, theo thông tin từ Reuters.

Đại sứ Campuchia cảm ơn Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị y tế chống COVID-19

Theo Chinhphu.vn |

Chiều 27.3, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Chay Navuth tới chào xã giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với kinh nghiệm đối ngoại của mình, Đại sứ sẽ là cầu nối hữu nghị, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam-Campuchia.