Sáng 7.6, Quốc hội họp bàn về công tác nhân sự

Nhóm PV |

Quốc hội điều chỉnh chương trình Kỳ họp 3, bổ sung thêm một nội dung về công tác nhân sự. Nội dung này được thực hiện trong sáng 7.6.

Sáng nay (7.6), Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp 3, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền trình về công tác nhân sự. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

Cơ quan có thẩm quyền giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự.

Sau đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và Quốc hội biểu quyết về nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Khai trừ khỏi đảng ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Quản lý nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 được Quốc hội giám sát tối cao

Nhóm PV |

Hai chuyên đề: "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19" và "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025" sẽ được Quốc hội giám sát tối cao trong năm 2023.

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Vương Trần |

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khai trừ khỏi đảng ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Quản lý nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 được Quốc hội giám sát tối cao

Nhóm PV |

Hai chuyên đề: "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19" và "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025" sẽ được Quốc hội giám sát tối cao trong năm 2023.

Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long

Vương Trần |

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.