Sẵn sàng đón ngư dân vào Trường Sa bỏ phiếu bầu cử

Phương Linh |

Huyện đảo Trường Sa (Khánh Hoà) sẽ là đơn vị bầu cử tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm 7 ngày so với cả nước.

Thượng tá Đinh Văn Cường- Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn của đất nước. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy đảo đã có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác bầu cử và các chương trình, hoạt động triển khai cho quân và dân thị trấn biết và hiểu mục đích, ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử; đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch theo đúng Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ban bầu cử Thị trấn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương 3 lần theo đúng luật định và chuẩn bị đầy đủ công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thẻ cử tri, niêm yết danh sách cử tri… Tất cả đã sẵn sàng cho ngày 16.5 quân dân huyện đảo thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu đại diện cho nguyện vọng của mình.

Tại đảo Sinh Tồn công tác chuẩn bị bầu cử của các đảo cũng được chuẩn bị tương tự như ở đất liền. Hàng ngày, trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ của đảo đều đặn tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về đợt bầu cử lần này.

Lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình nơi huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, binh nhất Nguyễn Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ trên đảo Sinh Tồn đã không giấu được sự hồi hộp, tự hào.

"Đây là lần đầu tiên em sẽ được tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND nên em khá hồi hộp, mong chờ thực hiện quyền công dân. Em tin lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, có đủ tài, đức, thấu hiểu và đưa ra những chính sách phù hợp với đời sống của người dân, đặc biệt là ở các vùng biển, đảo xa xôi của Tổ quốc”, Binh nhất Nguyễn Trung Hiếu chia sẻ.

Là một trong những ngư trường lớn của cả nước, biển khu vực Trường Sa có hàng nghìn ngư dân đánh bắt thủy sản. Số lượng tàu thuyền và ngư dân cập các đảo để tiếp nhiên liệu, sửa chữa máy móc khá lớn, huyện đảo Trường Sa đã tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử đến ngư dân.

Đồng thời, các tổ bầu cử cũng lập danh sách, thẻ cử tri dự bị để sẵn sàng ghi tên, phục vụ ngư dân đang đánh bắt thủy sản trong khu vực không có điều kiện trở về đất liền trong ngày bầu cử được đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND.

Ông Phạm Xuân Trung- Chủ tịch UBND Thị trấn Trường Sa thông tin: "Thị trấn Trường Sa sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu cử vào 23.5, riêng một số đảo thì sẽ bỏ phiếu trước nên công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Qua những lần bầu cử trước cử tri là ngư dân không về kịp tham gia bỏ phiếu trên đảo khá đông nên công tác chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Đặc biệt, khâu sàng lọc, kiểm tra sức khỏe đảm bảo an toàn dịch COVID-19 cho ngư dân trước khi lên đảo bỏ phiếu đã được triển khai cụ thể".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Trà Vinh: Đa dạng hoạt động tuyên truyền bầu cử trong công nhân

TRÍ DŨNG |

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tại Kế hoạch số 86/KH - LĐLĐ ngày 03/3/2021. Trong đó, đối tượng được ưu tiên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Đoàn viên tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 4.5, Tổng LĐLĐVN cho biết, kết thúc ngày đầu tiên (3.5) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đã có 3.263 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (thí sinh) của 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tham dự Cuộc thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org.

Có thể tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử

Phạm Đông |

Ngày 4.5, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trà Vinh: Đa dạng hoạt động tuyên truyền bầu cử trong công nhân

TRÍ DŨNG |

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) được Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tại Kế hoạch số 86/KH - LĐLĐ ngày 03/3/2021. Trong đó, đối tượng được ưu tiên là công nhân lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Đoàn viên tích cực thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội

Hà Anh |

Ngày 4.5, Tổng LĐLĐVN cho biết, kết thúc ngày đầu tiên (3.5) của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đã có 3.263 lượt đoàn viên, CNVCLĐ (thí sinh) của 20 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tham dự Cuộc thi trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ https://phapluat.congdoanvietnam.org.

Có thể tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến để vận động bầu cử

Phạm Đông |

Ngày 4.5, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có hướng dẫn số 61/HD-MTTW-BTT về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.