Sân bay Long Thành khi hoạt động sẽ đóng góp từ 3-5% GDP cả nước

Khánh Hoà |

Sáng 5.1, Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 chính thức được khởi công. Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, Sân bay quốc tế Long Thành khi chính thức đi vào hoạt động có thể đóng góp vào GDP cả nước từ 3-5%.

Phải là dự án chất lượng hàng đầu, tuyệt đối an ninh an toàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hạ tầng cơ sở và kết cấu hạ tầng đóng vai trò như mạch máu trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng của một quốc gia. Theo Thủ tướng, chỉ khi hạ tầng tốt, Việt Nam mới có thể “đón đại bàng lớn, sếu đầu đàn lớn tới làm tổ lâu dài. Do đó, Chính phủ luôn coi trọng phát triển hạ tầng trong đó đặc biệt là hạ tầng giao thông vận tải.

Thủ tướng cũng nhận định, Việt Nam được ICAO đánh giá là 1 trong những thị trường hàng không phát triển tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nhu cầu vận chuyển hành khách cũng như hàng hoá qua đường hàng không thời gian qua tăng mạnh trong khi hạ tầng còn chưa đáp ứng và đây là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Việt Nam. Các cảng hàng không đều cơ bản vượt công suất nên các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài luôn quá tải, thiếu chỗ đậu bay làm mất đi cơ hội phát triển thị trường hàng không cũng như cơ hội đưa các nhà đầu tư quốc tế tới Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá, dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới và là dự án cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, có vai trò to lớn. Đây cũng là dự án hạ tầng với vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay.

Người đứng đầu Chính phủ dự đoán khi đưa vào hoạt động sân bay này có thể đóng góp cho GDP từ 3-5%.

Sân bay này có vị trí thuận lợi, được đầu tư công nghệ hiện đại và có thể tiếp nhận các máy bay lớn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các đường bay trong và quốc tế, kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực và toàn thế giới, khắc phục tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách mở ra cơ hội cạnh tranh với các sân bay trong khu vực, đưa Việt Nam nâng tầm quốc tế. Long Thành được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển hàng không lớn của khu vực.

Để hoàn thành tốt dự án này, thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ chất lượng, đảm bảo tiết kiệm không lãng phí, không vượt hạn mức đầu tư đã được phê duyệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu các chủ đầu tư thành phần còn lại nhanh chóng triển khai để sớm khởi công các dự án thành phần khác để đồng bộ đưa vào tổng thể dự án hoạt động cuối năm 2025 như mục tiêu đưa ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh Đồng Nai, TPHCM, các tỉnh Đông Nam Bộ cùng các bộ, ngành sớm có phương án kết nối giao thông với Long Thành để phát triển đồng bộ về hạ tầng, mở ra không gian phát triển giao thông mới, tăng năng lực cạnh tranh mới cho các vùng.

Đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ tháng 12.2025

Trao đổi với phóng viên, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành là dự án đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh. Về tiến độ dự án, ông Thanh cho biết, hiện công tác rà phá bom mìn, tạo mặt bằng sạch đã triển khai được 1.200ha và song song với việc rà phá bom mìn, ACV đang tiến hành san lấp mặt bằng, xây tường rào để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Ông Thanh khẳng định, đây là dự án trọng điểm quốc gia nên tiến độ và chất lượng dự án sẽ được thực hiện ở mức cao nhất.

Còn theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay công tác triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành cơ bản đảm bảo tiến độ, kịp thời giao đất đợt 1 cho ACV khởi công dự án thành phần 3 thuộc dự án giai đoạn 1.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Dự án Cảng HKQT Long Thành có diện tích 5.000ha, trong đó diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng Cảng hàng không là 2.750ha, diện tích đất cho quốc phòng và xây dựng kết cấu hạ tầng hàng không dùng chung quân sự và dân dụng là 1.050ha, diện tích đất cho hạng mục phụ trợ, công nghiệp hàng không và công trình thương mại khác là 1.200ha.

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 336.630 tỉ đồng, tương đương 16 tỉ 030 triệu USD, được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 01 đường cất hạ cánh và 01 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Khi hoàn thành, Cảng HKQT Long Thành có 4 đường cất hạ cánh, 4 nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ, công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 109.111,742 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2025.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Chính thức khởi công, sân bay Long Thành sẽ đi vào hoạt động từ tháng 12/2025

Khánh Hoà |

Sáng 5.1, dự án sân bay Long Thành chính thức khởi công giai đoạn 1 và dự kiến sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2025.

94 hộ dân đầu tiên bốc thăm nhận suất tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

94 hộ dân đầu tiên đã được bốc thăm suất tái định cư dự án sân bay Long Thành, có hộ dân đã rất vui mừng sau khi bốc trúng được lô đất có 2 mặt tiền.

Dự án sân bay Long Thành: Ưu tiên đầy đủ nguồn lực tài chính cho dự án

Đặng Tiến |

Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) Lại Xuân Thanh. Theo đó, ngay sau khi Chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV sẽ quyết tâm khởi công dự án sân bay Long Thành ngay trong tháng 12.2020 và triển khai các bước tiếp theo thực hiện quyết định đầu tư các dự án thành phần theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chính thức khởi công, sân bay Long Thành sẽ đi vào hoạt động từ tháng 12/2025

Khánh Hoà |

Sáng 5.1, dự án sân bay Long Thành chính thức khởi công giai đoạn 1 và dự kiến sẽ đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2025.

94 hộ dân đầu tiên bốc thăm nhận suất tái định cư dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

94 hộ dân đầu tiên đã được bốc thăm suất tái định cư dự án sân bay Long Thành, có hộ dân đã rất vui mừng sau khi bốc trúng được lô đất có 2 mặt tiền.

Dự án sân bay Long Thành: Ưu tiên đầy đủ nguồn lực tài chính cho dự án

Đặng Tiến |

Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) Lại Xuân Thanh. Theo đó, ngay sau khi Chính phủ phê duyệt đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV sẽ quyết tâm khởi công dự án sân bay Long Thành ngay trong tháng 12.2020 và triển khai các bước tiếp theo thực hiện quyết định đầu tư các dự án thành phần theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư.