Sai phạm về quản lý đất quốc phòng, an ninh làm mất uy tín của ngành

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Nhiều lĩnh vực được giao quản lý và sử dụng đất lâu nay được coi là vùng cấm đó là đất quốc phòng, đất an ninh thiếu sự giám sát, buông lỏng quản lý, quản lý yếu kém, đã xảy ra các sai phạm lớn, gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành.

Cử tri lo lắng về hiện tượng trục lợi chính sách

Ngày 27.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp 7, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Theo đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Đoàn Hoà Bình), qua nhiều báo cáo của Chính phủ, Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các báo cáo giám sát địa phương cho thấy việc quản lý, thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất tại đô thị còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém.

Ngoài ra, theo ông Sinh, điều khiến cử tri và nhân dân lo lắng là hiện tượng trục lợi chính sách, vi phạm pháp luật, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đô thị của một bộ phận cán bộ, công chức có trách nhiệm quản lý đất, đã và đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào chính sách của Đảng, Nhà nước và bộ máy công quyền.

"Nhiều lĩnh vực được giao quản lý và sử dụng đất lâu nay được coi là vùng cấm đó là đất quốc phòng, đất an ninh thiếu sự giám sát, buông lỏng quản lý, quản lý yếu kém, đã xảy ra các sai phạm lớn, không chỉ gây thất thoát lãng phí về tài nguyên đất đai, mà còn tác động, ảnh hướng xấu tới uy tín của ngành", ông Sinh nói.

Từ đó, ông Sinh cho rằng, những hạn chế, yếu kém trong quy hoạch và quản lý sử dụng đất đô thị trong thời gian vừa qua đã và đang trở thành rào cản cơ sở phát triển của đô thị của nước ta hiện nay.

Để hạn chế tình trạng trên, ông Sinh kiến nghị, cần xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. "Đề nghị trước mắt cần chuyển hồ sơ của cơ quan thanh tra các cấp, kiểm toán nhà nước kết luận có sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Sinh nói.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Đoàn Bình Định) cho rằng việc quy hoạch sử dụng đất còn kém, tính dự báo không cao. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Đoàn Bình Định) cho rằng việc quy hoạch sử dụng đất còn kém, tính dự báo không cao. Ảnh: Quochoi.vn

Chất lượng quy hoạch thấp, thiếu tính dự báo

Cũng góp ý tại phiên thảo luận, đại biểu Lý Tiết Hạnh (Đoàn Bình Định) cho rằng, hiện chất lượng quy hoạch còn thấp, tính dự báo chưa cao, còn bị động, chồng chéo trong việc lập phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến việc lãng phí nguồn tài nguyên đất.

Về công tác quản lý đất đai, bà Hạnh thẳng thắn nói vẫn còn nhiều biểu hiện buông lỏng kỷ cương, kỷ luật trên lĩnh vực quản lý sử dụng và xử lý sai phạm chưa nghiêm. Nhiều nơi vẫn còn quỹ đất sử dụng không hiệu quả hoặc để hoang hóa, hoặc để sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch.

"Trong khi đó, có rất nhiều công trình dự án, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có tâm huyết muốn đầu tư nhưng lại bị vướng. Như vậy, vô hình chung nó là sự lãng phí rất lớn trong việc tận dụng các cơ hội để phát triển đất nước", bà Hạnh nói.

Bên cạnh đó, theo bà Hạnh, nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đất đai xử lý còn chậm. Từ đó, vị đại biểu đoàn Bình Định đề nghị xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân liên quan, tránh gây hoài nghi trong dân.

Ngoài ra, bà Hạnh cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát tổng thể công tác quản lý sử dụng tài nguyên đất trên phạm vi cả nước gắn với triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

"Tôi kiến nghị trong quy hoạch chiến lược cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề bảo đảm an ninh xã hội, lợi ích cộng đồng dân cư, tính bền vững về môi trường và vấn đề an ninh quốc phòng", bà Hạnh nói.

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH: Nhà cao tầng phát triển nhanh, công viên, bãi đỗ xe bị lấn chiếm

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Theo ĐB Phạm Văn Hòa, nhà cao tầng ở các đô thị lớn phát triển nhanh, gây quá tải và tăng dân số cơ học, ách tắc giao thông, công viên, khu giải trí, bãi đậu xe bị lấn chiếm, thu hẹp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại biểu Quốc hội muốn sáng tỏ thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung |

Bên lề kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội cho biết rất quan tâm đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang và kiến nghị cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc chi 1 tỉ đồng/suất nâng điểm.

ĐBQH "mổ xẻ" việc kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy được tại ngoại

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, việc truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng cho thấy các cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

ĐBQH: Nhà cao tầng phát triển nhanh, công viên, bãi đỗ xe bị lấn chiếm

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Theo ĐB Phạm Văn Hòa, nhà cao tầng ở các đô thị lớn phát triển nhanh, gây quá tải và tăng dân số cơ học, ách tắc giao thông, công viên, khu giải trí, bãi đậu xe bị lấn chiếm, thu hẹp ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân.

Đại biểu Quốc hội muốn sáng tỏ thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung |

Bên lề kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội cho biết rất quan tâm đến vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang và kiến nghị cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không việc chi 1 tỉ đồng/suất nâng điểm.

ĐBQH "mổ xẻ" việc kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy được tại ngoại

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Theo đại biểu Tạ Văn Hạ - Ủy viên Thường trực Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, việc truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh - nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng cho thấy các cơ quan chức năng vào cuộc rất quyết liệt.