Rút quy định ra vào Hải Phòng phải có xác nhận: Điều chỉnh là cần thiết

Vương Trần |

Theo TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp): Hải Phòng và các địa phương khác cần rút kinh nghiệm khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không được gây phiền hà cho người dân.

Liên quan đến việc kiểm soát người dân ra, vào TP.Hải Phòng để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng 7.2, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng vừa phát đi công văn hỏa tốc tới các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cấp huyện, xã điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, đối với công dân ra, vào TP Hải Phòng không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã. Đồng thời, người dân cần thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm soát ra, vào thành phố.

Trao đổi với PV Lao Động, TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng, việc điều chỉnh quy định về yêu cầu người dân phải xuất trình xác nhận khi ra vào thành phố Hải Phòng là điều rất cần thiết. Bởi trước đó, thành phố Hải Phòng nêu yêu cầu người dân khi ra và vào thành phố phải xuất trình giấy xác nhận nơi đi, nơi đến là không phù hợp với các quy định của pháp luật, gây phiền hà, rắc rối cho người dân.

“Quy định về việc yêu cầu người dân phải có giấy xác nhận khi ra vào thành phố Hải Phòng không đảm bảo tính khả thi và thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác. Pháp luật không quy định loại thủ tục hành chính này do vậy dù Hải Phòng có yêu cầu, thì các địa phương nơi đi của người dân cũng không có căn cứ pháp lý nào mà cấp loại xác nhận này cho người dân” - ông Sơn phân tích thêm.

Theo TS Lê Hồng Sơn, quy định mới đây của Hải Phòng yêu cầu người dân ra vào thành phố phải có giấy xác nhận là không phù hợp, nhiều ý kiến không đồng tình, gây phản ứng và ngay sau đó thành phố đã có điều chỉnh sáng nay (7.2).

“Đây cũng là bài học chung cho Hải Phòng và các địa phương khác cần rút kinh nghiệm khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không nên cực đoan, không được gây phiền hà cho người dân” - ông Sơn nói.

Đồng quan điểm trên, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn LS TP.Hà Nội) cho rằng, một thủ tục hành chính mới được ban hành phải xem xét đến các yếu tố như: Sự cần thiết; tính hợp lý, hợp pháp; tính đơn giản, dễ hiểu; tính khả thi; sự thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác. Nếu xét trên những yếu tố trên, văn bản của thành phố Hải Phòng yêu cầu công dân ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn tại nơi đi đến… là không phù hợp. Do đó, việc điều chỉnh ngay nội dung này là rất cần thiết, đảm bảo các quyền theo quy định của pháp luật cho công dân.

Trước đó, liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ của từng khu vực trên địa bàn, bảo đảm khoanh vùng, cách ly, phong tỏa ở phạm vi gọn nhất, hạn chế tối đa các hoạt động bất lợi đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán; có biện pháp cụ thể tạo thuận lợi cho nhân dân tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nhất là tại vùng có dịch, vùng bị phong tỏa.

Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh áp dụng biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà đối với với người đến từ vùng có dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế kiểm tra, chỉ đạo, xác định cụ thể vùng có dịch theo nguyên tắc “khoanh gọn nhất có thể” phục vụ mục tiêu kép để các địa phương áp dụng biện pháp phù hợp cho nhân dân đón Tết Nguyên đán, không gây cản trở không cần thiết.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Từ 7.2, người dân vào Hải Phòng không phải xin xác nhận của địa phương

Mai Dung - Mai Chi |

Người dân vào TP.Hải Phòng từ 7.2 sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã, chỉ thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Người dân kêu khó, Hải Phòng "nới" quy định kiểm soát người vào thành phố

Mai Dung |

Người vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đến là giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Trưởng Công an cấp xã; người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội khi về Hải Phòng chỉ cần giấy xuất viện.

Không có xác nhận địa phương, nhiều người phải "quay xe" khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. PV ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ Hải Phòng, nhiều người, phương tiện phải "quay xe".

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Từ 7.2, người dân vào Hải Phòng không phải xin xác nhận của địa phương

Mai Dung - Mai Chi |

Người dân vào TP.Hải Phòng từ 7.2 sẽ không phải xin xác nhận của UBND cấp xã, chỉ thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm dịch COVID-19.

Người dân kêu khó, Hải Phòng "nới" quy định kiểm soát người vào thành phố

Mai Dung |

Người vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đến là giấy xác nhận của UBND cấp xã hoặc của Trưởng Công an cấp xã; người dân Hải Phòng điều trị bệnh tại Hà Nội khi về Hải Phòng chỉ cần giấy xuất viện.

Không có xác nhận địa phương, nhiều người phải "quay xe" khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Từ 12h ngày 6.2, người dân vào TP.Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình vào thành phố. PV ghi nhận tại chốt kiểm dịch COVID-19 ở cửa ngõ Hải Phòng, nhiều người, phương tiện phải "quay xe".