Rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Kỳ họp 4

Nhóm PV |

Với đại đa số đại biểu Quốc hội tham qua biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp 4, rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi chương trình kỳ họp.

Chiều 5.11, trao đổi bên hành lang Quốc hội với Lao Động, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đã có kết quả tổng hợp biểu quyết xin ý kiến của Đại biểu Quốc hội về một số nội dung điều chỉnh chương trình Kỳ họp 4, Quốc hội khoá XV.

Theo đó, với 380/393 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thống nhất rút nội dung thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) ra khỏi chương trình Kỳ họp thứ 4.

Theo báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, việc này để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, lấy ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động, hoàn thiện dự thảo Luật.

Đồng thời, với 383/393 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thống nhất bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam vào chương trình kỳ họp.

Dự kiến điều chỉnh bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam để các đại biểu Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra vào sáng ngày 7.11; kết hợp thảo luận ở tổ vào chiều cùng ngày; thảo luận ở hội trường vào ngày 9.11.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xem xét bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam

NHÓM PV |

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Quốc hội cho phép chưa thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Khám bệnh bằng thẻ CCCD: Cần thời gian để hoàn chỉnh hơn

NGUYỄN LY |

Thay vì phải đăng ký khám bệnh với thủ tục giấy tờ như trước kia, hàng loạt các bệnh viện tại TPHCM đang đẩy mạnh triển khai khám bệnh bằng mã định danh trên thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip. Điều này được nhiều người bệnh ủng hộ, giảm thủ tục hành chính.

Hướng dẫn thủ tục bổ sung bị chú “nơi sinh” trong hộ chiếu mẫu mới

PHẠM ĐÔNG |

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới nhập cảnh vào các nước, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sẽ in bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Xem xét bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam

NHÓM PV |

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Quốc hội cho phép chưa thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Khám bệnh bằng thẻ CCCD: Cần thời gian để hoàn chỉnh hơn

NGUYỄN LY |

Thay vì phải đăng ký khám bệnh với thủ tục giấy tờ như trước kia, hàng loạt các bệnh viện tại TPHCM đang đẩy mạnh triển khai khám bệnh bằng mã định danh trên thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip. Điều này được nhiều người bệnh ủng hộ, giảm thủ tục hành chính.

Hướng dẫn thủ tục bổ sung bị chú “nơi sinh” trong hộ chiếu mẫu mới

PHẠM ĐÔNG |

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới nhập cảnh vào các nước, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) sẽ in bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị.