Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa: Máy bay mất liên lạc trước khi rơi

P.Linh |

Đến trưa 14.6, các đơn vị quân đội đã có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay quân sự tại khu vực hồ suối Dầu, xã Suối Tân (Cam Lâm, Khánh Hòa). Máy bay bị nạn là loại máy bay Yak 52, được trang bị cho Trung đoàn không quân 920, thuộc Trường Sĩ quan Không quân.

Thông tin từ trường Sĩ quan Không quân xác nhận, máy bay huấn luyện sơ cấp Yak-52 thuộc biên chế Trung đoàn không quân 920 (đóng tại Bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa) đã bị mất liên lạc sáng 14.6 trước khi bị nạn tại khu vực huyện Cam Lâm.

Máy bay Yak -52 trước giờ cất cánh bay huấn luyện sơ cấp cho phi công tại trung đoàn 920 (Cam Ranh,Khánh Hòa).Ảnh:H.Trang
Máy bay Yak -52 trước giờ cất cánh bay huấn luyện sơ cấp cho phi công tại trung đoàn 920 (Cam Ranh,Khánh Hòa). Ảnh:H.Trang

Máy bay đang thực hiện huấn luyện bay, đào tạo phi công quân sự. Trên máy bay có 1 giảng viên và 1 phi công.

Theo Thông tấn Quân sự 2 phi công bay huấn luyện đã hy sinh do máy bay rơi, gồm: Đại úy Lê Xuân Trường, Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 920 hy sinh trong buồng lái; và Trung sỹ Đào Văn Long, Học viên bay, hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Với tốc độ tối đa 420 km/h, máy bay Yak 52 được Liên Xô sản xuất và dần thành máy bay huấn luyện ban đầu cho phi công. Ảnh: H.T
Với tốc độ tối đa 420 km/h, máy bay Yak 52 được Liên Xô sản xuất và được dùng làm máy bay huấn luyện ban đầu cho phi công. Ảnh: H.Trang

Đội hình máy bay Yak-52 tại trung đoàn 920. Ảnh:H.Tr
Đội hình máy bay Yak-52 tại trung đoàn 920. Ảnh:H.Trang

Máy bay Yak-52 là loại máy bay huấn luyện sơ cấp của Nga, huấn luyện sơ cấp chuyên cho nhiều thế hệ phi công quân sự tại Việt Nam trước khi trở thành các phi công điều khiển các chiến đấu cơ hiện đại. Tên đầy đủ là Yakovlev Yak-52, dài khoảng 7,75 mét, sải cánh rộng 9,3 mét, sử dụng một động cơ cánh quạt hai lá, công suất 360 mã lực. Yak-52 có thể đạt được tốc độ tối đa 420 km/h, trần bay 4000 m, không có khả năng mang vũ khí.

Việt Nam hiện có trên 30 máy bay Yak-52, đa số được biên chế tại Trung đoàn Không quân 920 -Trường Sĩ quan Không quân.

Hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện L-39 tại Phú Yên xẩy ra tháng 8.2016 được  cho là do lỗi động cơ. Ảnh:P.Tín
Hiện trường vụ rơi máy bay huấn luyện L-39 tại Phú Yên xảy ra tháng 8.2016 được cho là do lỗi động cơ. Ảnh:P.Tín

Trước đó, tháng 8.2016, một máy bay huấn luyện L-39 của Trung đoàn 910 cũng đã bị rơi tại xã Hòa Thành, H.Đông Hòa (Phú Yên) sau khi cất cánh ít phút khiến 1 thượng sĩ hy sinh. Nguyên nhân được xác định sau đó là do lỗi động cơ.

Tháng 7.2018, máy bay quân sự SU22 trong lúc bay huấn luyện cũng đã gặp nạn rơi tại xã Nghĩa Yên (H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) khiến 2 phi công hy sinh.

Tháng 3.2004, tại khu vực vừa xảy ra tai nạn một chiếc Yak-52 thuộc Trường Sỹ quan Không quân xuất phát từ TP Nha Trang cũng đã rơi xuống xã Suối Cát cắm trúng nhà dân khiến một bà cụ tử vong.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Máy bay quân sự rơi, 2 phi công hi sinh: Đang thu gom xác máy bay vỡ

Nhiệt Băng |

Trưa 14.6, PV Lao Động có mặt tại hiện trường vụ máy bay quân sự (thuộc trường Sỹ quan Không quân) tại chân hồ Suối Tân (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Lúc này, công tác thu gom xác máy bay vỡ đang diễn ra.

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Phương Linh |

Một máy bay quân sự rơi tại khu vực xã Suối Tân (H. Cam Lâm, Khánh Hòa). Thông tin ban đầu 2 phi công đã tử nạn.

Nhật tìm ra "thủ phạm" không ngờ khiến tiêm kích tối tân F-35A rơi

Hải Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, vụ rơi máy bay tàng hình F-35A của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) nước này ở Thái Bình Dương vào 2 tháng trước có khả năng thiên về lý do "mất phương hướng về không gian" của phi công thay vì các sự cố kỹ thuật với máy bay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Máy bay quân sự rơi, 2 phi công hi sinh: Đang thu gom xác máy bay vỡ

Nhiệt Băng |

Trưa 14.6, PV Lao Động có mặt tại hiện trường vụ máy bay quân sự (thuộc trường Sỹ quan Không quân) tại chân hồ Suối Tân (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Lúc này, công tác thu gom xác máy bay vỡ đang diễn ra.

Rơi máy bay quân sự ở Khánh Hòa, 2 phi công tử nạn

Phương Linh |

Một máy bay quân sự rơi tại khu vực xã Suối Tân (H. Cam Lâm, Khánh Hòa). Thông tin ban đầu 2 phi công đã tử nạn.

Nhật tìm ra "thủ phạm" không ngờ khiến tiêm kích tối tân F-35A rơi

Hải Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, vụ rơi máy bay tàng hình F-35A của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF) nước này ở Thái Bình Dương vào 2 tháng trước có khả năng thiên về lý do "mất phương hướng về không gian" của phi công thay vì các sự cố kỹ thuật với máy bay.