Rà soát, hợp nhất lại nhiều bộ máy, tổ chức tại Hải Phòng

H.Hoan |

Sáng 15.1, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 quán triệt đến cán bộ TP.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng - cho biết: Trong năm 2018, những nhiệm vụ được Thành ủy Hải Phòng xác định cần làm ngay, là: Hợp nhất văn phòng quận ủy, huyện ủy với văn phòng HĐND, UBND quận huyện ở những nơi có điều kiện; Sắp xếp giảm các cơ quan liên ngành, các ban quản lý dự án, giải thể các tổ chức trung gian không cần thiết theo hướng dẫn của T.Ư; Bố trí chức danh trưởng ban tuyên giáo quận ủy, huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện; Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ; Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu…

 
Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư TT Thành ủy Hải Phòng - cho biết nhiều nhiệm vụ thành phố cần làm ngay trong năm 2018. 

Cũng theo bà Nghĩa, những nhiệm vụ được thực hiện theo lộ trình gồm: Tổ chức lại văn phòng Thành ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Lựa chọn một số quận, huyện có đủ điều kiện để thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo; Xây dựng đề án thành lập quận mới Bắc Sông Cấm; Thực hiện sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở những nơi đủ điều kiện; Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND quận, huyện và xã phường, thị trấn ở những địa phương có đủ điều kiện.

Ngoài ra, TP Hải Phòng cũng sẽ rà soát lại nhiều tổ chức, bộ máy để sắp xếp, kiện toàn tổ chức với mục tiêu tinh gọn lại bộ máy ở các đơn vị, đáp ứng yêu cầu T.Ư giao.

 
Các cán bộ dự Hội nghị quán triệt nghị quyết T.Ư 6 do Thành ủy Hải Phòng tổ chức

Ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết: Để đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, từ nay đến năm 2021, TP Hải Phòng sẽ thực hiện giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và người hưởng lương ngân sách trên toàn TP, đến năm 2025 giảm tiếp 10% nữa; phấn đấu đến năm 2025, sẽ có 10 bác sĩ/một vạn dân (năm 2017 là 7,65 bác sĩ/vạn dân); tỉ lệ người tham gia BHYT là 95%…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã thông báo đến hội nghị một số kết quả, mà theo ông trong thời gian qua đã chứng tỏ sự nỗ lực của các cấp, ngành đơn vị. Tuy nhiên, để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm tới, các địa phương, đơn vị phải nỗ lực rất nhiều, nhất là trong các lĩnh vực thu thuế, rà soát, kiện toàn các bộ máy, tổ chức…

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cháy lớn tại KCN Tân Liên, hàng trăm người hốt hoảng

VƯƠNG TRẦN |

Lửa kèm theo khói đen bốc lên dữ dội tại Khu công nghiệp Tân Liên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Vụ việc khiến khá nhiều người dân và công nhân một phen hú vía, hoảng loạn.

Hải Phòng: Cấm đỗ xe phố trung tâm, nhà hát TP thành nơi trông xe thu phí giá cao

Vương Trần |

Sau khi thành phố ban hành lệnh cấm đỗ xe một số tuyến phố trung tâm, dọc khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng trở thành nơi trông giữ xe thu phí với giá cao. Nhiều người đang tỏ ra “ngao ngán” với lệnh cấm của thành phố.

Hải Phòng: Xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

H.Hoan |

Sáng 8.1, lãnh đạo TP Hải Phòng đã có cuộc họp bàn về việc khởi công Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Hải Phòng: Cháy lớn tại KCN Tân Liên, hàng trăm người hốt hoảng

VƯƠNG TRẦN |

Lửa kèm theo khói đen bốc lên dữ dội tại Khu công nghiệp Tân Liên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Vụ việc khiến khá nhiều người dân và công nhân một phen hú vía, hoảng loạn.

Hải Phòng: Cấm đỗ xe phố trung tâm, nhà hát TP thành nơi trông xe thu phí giá cao

Vương Trần |

Sau khi thành phố ban hành lệnh cấm đỗ xe một số tuyến phố trung tâm, dọc khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng trở thành nơi trông giữ xe thu phí với giá cao. Nhiều người đang tỏ ra “ngao ngán” với lệnh cấm của thành phố.

Hải Phòng: Xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

H.Hoan |

Sáng 8.1, lãnh đạo TP Hải Phòng đã có cuộc họp bàn về việc khởi công Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.