Ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ

Minh Nguyễn |

Sáng 14.1, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, đã long trọng diễn ra lễ ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Lao Động tại khu vực Tây Bắc Bộ.

Tới dự có ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động; cùng lãnh đạo các ban ngành tỉnh Yên Bái; lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và đông đảo các đồng nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải hi vọng, Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ sẽ trở thành cầu nối thông tin giúp thúc đẩy sự phát triển, góp phần giữ vững an ninh trật tự của các địa phương trong khu vực.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

Ông Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đánh giá cao uy tín của Báo Lao Động cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ của Báo trong suốt 91 năm hình thành và phát triển.

Chủ tịch tỉnh Yên Bái bày tỏ sự tin tưởng, sự góp mặt của Văn phòng Báo Lao Động sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Yên Bái đến với bạn độc cả nước, qua đó đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Cũng trong bài phát biểu, ông Tuấn phấn khởi thông báo những con số tăng trưởng ấn tượng của địa phương trong năm 2020 dù gặp muôn vàn khó khăn và dịch bệnh.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi lễ.

"Yên Bái còn nghèo. So với các tỉnh khác thì chưa so được. Tuy nhiên năm qua Yên Bái đã hết sức nỗ lực để cùng nhau vượt qua mọi thử thách, vượt qua chính mính. Thu ngân sách toàn tỉnh cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao. Cũng cao hơn mục tiêu Hội đồng Nhân dân đưa ra. Hi vọng trong thời gian sắp tới cả Yên Bái và Báo Lao Động sẽ cùng song hành phát triển", ông Tuấn nói.

Tại buổi lễ, các ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động đã cùng trao Quyết định phân công nhiệm vụ Quyền trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ và Bộ Quy chế hoạt động cho nhà báo Nguyễn Hoàng Long.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Long – Quyền Trưởng Đại diện cho biết, khu vực trung du và miền núi phía Bắc là một vùng đất rộng lớn, trù phú cùng cảnh vật kỳ vĩ và con người rất thân thiện, mến khách. Suốt nhiều năm qua, dù đã có những bước chuyển mình cùng phát triển với đất nước song vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, cũng bởi giao thông và thông tin còn chưa thực sự thuận tiện.

Nhà Báo Nguyễn Hoàng Long nhận quyết định phân công Quyền trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ.
Nhà báo Nguyễn Hoàng Long nhận quyết định phân công Quyền trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ.

Theo nhà báo Long, việc thành lập Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Tây Bắc sẽ góp phần truyền tải nhanh, đầy đủ và chính xác nhất tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực miền núi và trung du phía Bắc.

Mở ra một “kênh” mới trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới bà con nhân dân. Với mong muốn cốt lõi là đồng hành cùng địa phương phát triển.

Từ nhu cầu thực tiễn về phát triển thông tin, Báo Lao Động quyết định thành lập Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Tây Bắc Bộ từ ngày 1.1.2021 đặt trụ sở chính tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Văn phòng Tây Bắc Bộ là đơn vị trực thuộc Báo Lao Động dưới sự điều hành trực tiếp của Ban Biên tập, có chức năng đại diện Tòa soạn tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, gồm: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn và Cao Bằng.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Sơn La đề xuất được truy xuất nguồn gốc cây đào

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình trồng, khai thác và đề nghị thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào rừng trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục 24/7: Tuyết rơi Tây Bắc, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.1: Hàng chục nghìn học sinh các tỉnh Tây Bắc phải nghỉ học để tránh rét; Chọn nghĩa trang hay chọn trường đại học?; Nam sinh lớp 10 giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế 2020 nhận Huân chương Lao động;...

Quảng Ninh: Phá đường dây cung cấp ma túy cho lao động thiểu số Tây Bắc

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã làm rõ nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số ở các vùng Tây Bắc đến làm việc tại các công trường xây dựng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tỉnh Sơn La đề xuất được truy xuất nguồn gốc cây đào

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình trồng, khai thác và đề nghị thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào rừng trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục 24/7: Tuyết rơi Tây Bắc, hàng chục nghìn học sinh nghỉ học

Minh Ánh - Đinh Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất 11.1: Hàng chục nghìn học sinh các tỉnh Tây Bắc phải nghỉ học để tránh rét; Chọn nghĩa trang hay chọn trường đại học?; Nam sinh lớp 10 giành huy chương vàng Olympic toán quốc tế 2020 nhận Huân chương Lao động;...

Quảng Ninh: Phá đường dây cung cấp ma túy cho lao động thiểu số Tây Bắc

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã làm rõ nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số ở các vùng Tây Bắc đến làm việc tại các công trường xây dựng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.