Ra mắt giao diện mới Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh

Phạm Đông |

Sáng 19.5, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh chính thức ra mắt giao diện mới nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức giao diện đáp ứng nhu cầu của độc giả trong nước và quốc tế.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao nhiệm vụ xây dựng và vận hành Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh.

Ông Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, qua 7 năm hoạt động (ngày 19.5.2015), Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh đã thu hút hàng chục triệu độc giả trong nước và quốc tế. Nhiều đọc giả truy cập để tra cứu, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các hoạt động học và làm theo Bác.

Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh là kênh thông tin điện tử chính thống của Ban Tuyên giáo Trung ương, là hệ thống cơ sở dữ liệu toàn diện về  thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh lễ ra mắt.
Toàn cảnh lễ ra mắt.

Theo ông Tiến, trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, phổ biến tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi người dân Việt Nam. Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh liên tục cập nhật nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác đã thực sự tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân.

Sau hơn một năm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật, số hóa dữ liệu, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát thử nghiệm giao diện mới. Và sau một thời gian phát thử nghiệm, giao diện mới kịp thời ra mắt công chúng nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2022).

Giao diện mới Trang Thông tin điện tử Hồ Chí Minh được ứng dụng nền tảng công nghệ mới nhất trên nền Microsoft.Net Ver 4.5, đa dạng với các hệ điều hành, tiện ích tương thích cho các thiết bị máy tính, smartphone…. tối ưu hơn, an toàn hơn cho hệ thống, đáp ứng lượng truy cập lớn của độc giả cũng như hỗ trợ thêm các tính năng quản trị Trang tin…

Đặc biệt, điểm nhấn đổi mới về nội dung lần này là việc sung một số chuyên mục, tiểu mục mới quan trọng, gồm: Các bài báo của Bác/ Thơ Bác/ Kể chuyện Bác Hồ/ Theo dấu chân Bác/ Tên người còn mãi với non sông…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ ra mắt.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc này nhằm tuyên truyền, giới thiệu, giúp cho bạn đọc trong và ngoài nước nhận thức sâu sắc hơn, toàn diện, khách quan, sinh động về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và di sản mà Người để lại.

Đồng thời chia sẻ những câu chuyện hay, gương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý cần làm tốt công tác giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của người Việt Nam. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Quang Đại |

Sau 2 năm tổ chức rút gọn vì dịch bệnh COVID-19, Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra trang trọng tại Nghệ An với nhiều hoạt động đặc sắc vào dịp sinh nhật Bác Hồ. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm tưởng niệm, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh các giá trị văn hóa của Người và quê hương đất nước.

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng bao hàm những triết lý sâu xa, có nội dung toàn diện, hệ thống mang giá trị định hướng sâu sắc đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức đã trở thành nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của Đảng trong hơn 90 năm qua.

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học phong cách gần dân, vì dân, thương dân và tin dân của Bác

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, người đã nghiên cứu tư tưởng, di sản về Hồ Chí Minh suốt gần nửa thế kỷ qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lan tỏa các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Quang Đại |

Sau 2 năm tổ chức rút gọn vì dịch bệnh COVID-19, Lễ hội Làng Sen năm 2022 diễn ra trang trọng tại Nghệ An với nhiều hoạt động đặc sắc vào dịp sinh nhật Bác Hồ. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm tưởng niệm, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh các giá trị văn hóa của Người và quê hương đất nước.

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Vương Trần |

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng bao hàm những triết lý sâu xa, có nội dung toàn diện, hệ thống mang giá trị định hướng sâu sắc đối với công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức đã trở thành nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên của Đảng trong hơn 90 năm qua.

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Học phong cách gần dân, vì dân, thương dân và tin dân của Bác

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022), PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng GS-TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, người đã nghiên cứu tư tưởng, di sản về Hồ Chí Minh suốt gần nửa thế kỷ qua.