Ra mắt cuốn sách về Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

Vương Trần |

Hơn 600 trang, cuốn sách "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế" được chia làm ba phần: Một nhân cách lớn; Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; Tình cảm của bạn bè quốc tế.

Ngày 20.6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp, tổ chức giới thiệu cuốn sách: "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế".

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Cuốn sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế“. Ảnh PV
Cuốn sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế“. Ảnh PV

Mở đầu chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết: Trong quá trình sưu tầm, các tác giả đã tập hợp được hàng nghìn bài viết đa dạng, phong phú với nhiều nội dung về Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo ông Thuận Hữu, đó là những câu chuyện rất đời thường của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi còn là cậu học trò nhỏ trường Nguyễn Gia Thiều, Long Biên, Hà Nội, đến chàng sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và hiện nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước.

Đó là các ý kiến phân tích bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đầy ấn tượng, lan tỏa trên mạng xã hội. Đó là sự cảm nhận, niềm tự hào về người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta trong những chuyến đồng chí đi công tác ngoài nước.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu. Ảnh Trần Vương
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu. Ảnh Trần Vương

Với hơn 600 trang, cuốn sách được chia làm ba phần: Một nhân cách lớn; Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm; Tình cảm của bạn bè quốc tế. Trong từng phần, tác giả của các bài viết đó đã bày tỏ sự tin tưởng, ngưỡng mộ đối với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều bài viết trong cuốn sách khẳng định, vị thế và tầm ảnh hưởng của nước ta, uy tín của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã góp phần mở rộng thêm cánh cửa để Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cuốn sách đã mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách là tư liệu quý về người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài luôn tin tưởng, được bạn bè quốc tế mến mộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh T.Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh T.Vương

“Dù ở những cương vị khác nhau, nhưng các tác giả đều có suy nghĩ chung và cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, có lối sống trong sáng, giản dị, khiêm nhường, trí tuệ, bản lĩnh, trong sáng; muốn gửi gắm niềm tin sâu sắc và luôn ủng hộ những việc mà đồng chí cùng toàn Đảng, toàn dân đã, đang làm để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh; đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”, ông Phạm Minh Chính nói.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao sách cho đại diện các thư viện. Ảnh PV
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao sách cho đại diện các thư viện. Ảnh PV

Cũng theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, qua cuốn sách, chúng ta càng thấy rõ hơn những vấn đề đang đặt ra, cần thống nhất trong nhận thức và hành động, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước về chuẩn bị Đại hội Đảng

Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam |

Ngày 30.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp uỷ đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước có bài viết quan trọng "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Hội nghị TƯ 10

B.T.S |

Ngày 18.5, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã kết thúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: “Người chạy chức chạy quyền là không dùng“

Theo VOV |

"Cũng dè chừng dần tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Phải cảnh báo vấn đề này. "Chạy" là không dùng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước về chuẩn bị Đại hội Đảng

Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam |

Ngày 30.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, để định hướng cho các cấp uỷ đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước có bài viết quan trọng "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Hội nghị TƯ 10

B.T.S |

Ngày 18.5, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã kết thúc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước: “Người chạy chức chạy quyền là không dùng“

Theo VOV |

"Cũng dè chừng dần tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Phải cảnh báo vấn đề này. "Chạy" là không dùng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước lưu ý.