Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Lương Hà |

Hải Dương - Sáng 28.3, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2.4.1904 - 2.4.2024) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam tại tỉnh Hải Dương

Cùng dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương; các tỉnh, thành phố nơi đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã hoạt động, công tác; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ; đại diện gia đình, dòng họ đồng chí Nguyễn Lương Bằng.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh: "Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, tự hào, trân trọng biết ơn người con ưu tú của dân tộc và quê hương Hải Dương, chúng ta càng thấu hiểu và khắc ghi những bài học cách mạng vô cùng quý giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hiện nay".

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Chung
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Chung

Ông Trần Đức Thắng nêu rõ, học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Lương Bằng, trước hết là học tập về lòng yêu nước thiết tha, khát vọng cháy bỏng, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân; đó là sự nhanh nhạy và lòng nhiệt thành với lý tưởng cách mạng, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh; luôn chủ động, tích cực vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn đấu tranh cách mạng và từ thực tiễn phong trào để phát triển đường lối, sách lược, tổng kết lý luận sâu sát, kịp thời, đúng đắn.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước tại thôn Đông (xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Lớn lên chứng kiến cảnh quê hương, đất nước đắm chìm dưới ách nô lệ của thực dân Pháp, sự bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến, đồng chí Nguyễn Lương Bằng thấu hiểu nỗi khổ cực, tủi nhục của người dân mất nước; lại thêm thừa hưởng truyền thống yêu nước của gia đình khi cả ông bà nội đều đã từng tham gia nghĩa quân phong trào Cần Vương,...

Các cháu học sinh tham gia buổi
Các cháu học sinh tham gia buổi lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2.4.1904 - 2.4.2024). Ảnh: Thành Chung

Lịch sử cách mạng của Đảng, dân tộc ta ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, nhưng thật hiếm có và rất đặc biệt khi còn mãi lưu truyền trong các thế hệ cách mạng hai tên gọi biểu tượng của đồng chí: Sao Đỏ - một biểu tượng cho ý chí kiên cường của người cộng sản; Anh Cả - một biểu tượng của sự mẫu mực, sự sáng trong của tình đồng chí anh em.

75 năm tuổi đời, với hơn nửa thế kỷ phấn đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Lương Bằng là một tấm gương sáng của một nhà lãnh đạo hết lòng vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về dự lễ dâng hương.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại lễ dâng hương. Ảnh: Văn Thành

Trước đó, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu đã tới dâng hương kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại Nhà tưởng niệm ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành trả lời kiến nghị của Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xem xét, xử lý, hướng dẫn và trả lời cụ thể các kiến nghị chưa được giải quyết của 3 địa phương là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương.

HĐND Hải Dương họp chuyên đề, thông qua 10 nghị quyết quan trọng năm 2024

Mai Dung |

Ngày 1.3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Thủ tướng trực tiếp điều khiển máy cấy lúa trên cánh đồng ở Hải Dương

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp ngồi máy cấy để điều khiển cấy lúa trên cánh đồng, thu hoạch cà rốt cùng nông dân tại khu vực thu hoạch cà rốt.

Hà Nội bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục, khối THCS nhiều nhất

PHẠM ĐÔNG |

Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã.

Để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu giúp thị trường cạnh tranh đúng nghĩa

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo mới về nghị định sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu, với điểm mới nhất là cho các doanh nghiệp được quyền tự quyết giá. Dự thảo này dự kiến sẽ thay thế cho ba nghị định về kinh doanh xăng dầu gồm nghị định 83/2014, nghị định 95/2021 và nghị định 80/2023.

Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao nhất trong 4 năm

Phương Anh |

GDP quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm từ 2020-2023.

Ban được bố trí vốn đầu tư công nghìn tỉ đồng ở Quảng Ngãi có giám đốc mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi đã điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Mưa đá xuất hiện ở vùng đất du lịch Y Tý

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Đây là trận mưa đá đầu tiên trong mùa mưa năm nay tại vùng đất du lịch Y Tý có cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành trả lời kiến nghị của Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xem xét, xử lý, hướng dẫn và trả lời cụ thể các kiến nghị chưa được giải quyết của 3 địa phương là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương.

HĐND Hải Dương họp chuyên đề, thông qua 10 nghị quyết quan trọng năm 2024

Mai Dung |

Ngày 1.3, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Thủ tướng trực tiếp điều khiển máy cấy lúa trên cánh đồng ở Hải Dương

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp ngồi máy cấy để điều khiển cấy lúa trên cánh đồng, thu hoạch cà rốt cùng nông dân tại khu vực thu hoạch cà rốt.