Quy trình miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật thế nào?

VƯƠNG TRẦN |

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, vào ngày 25.11, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Thông tin về chương trình kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp khai mạc vào ngày 21.10, bế mạc vào ngày 27.11.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhân sự cơ quan của Quốc hội và thành viên Chính phủ.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sáng ngày 25.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Chiều 25.11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp đó sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm các nhân sự trên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Sau đó, người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định. Ảnh Quochoi.vn

Tiếp đến, Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu. Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm các nhân sự nêu trên.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo thông tin từ Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Đồng thời cũng miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định do ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bàn giao 27 bác sĩ trẻ về vùng khó khăn

PHÚC ĐẠT |

27 bác sĩ trẻ khóa 6 được bàn giao đợt này có 21 bác sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 8 chuyên ngành, sẽ được cấp bằng 1, chứng chỉ hành nghề và tình nguyện về 14 huyện nghèo thuộc 6 tỉnh Điện Biên, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Hải Lâm |

Theo thông tin từ Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp tới sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Đồng thời cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định do ông này được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ sức khoẻ Trung ương

Xuân Hải |

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bàn giao 27 bác sĩ trẻ về vùng khó khăn

PHÚC ĐẠT |

27 bác sĩ trẻ khóa 6 được bàn giao đợt này có 21 bác sĩ là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 8 chuyên ngành, sẽ được cấp bằng 1, chứng chỉ hành nghề và tình nguyện về 14 huyện nghèo thuộc 6 tỉnh Điện Biên, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Sẽ miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Hải Lâm |

Theo thông tin từ Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, tại kỳ họp tới sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Đồng thời cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định do ông này được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ sức khoẻ Trung ương

Xuân Hải |

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.