PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM:

Quy hoạch lại báo chí là để phát triển

LINH ANH - TRẦN VƯƠNG |

Sáng 27.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức hội nghị giao ban báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018. Nhiều nét nổi bật về vai trò của báo chí đã được điểm lại trong năm vừa qua.

Báo chí khơi dậy điều tốt đẹp của xã hội

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Ủy viên T.Ư Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Trương Minh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ủy viên T.Ư Đảng - TGĐ Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Ủy viên T.Ư Đảng - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cùng lãnh đạo nhiều cơ quan thông tấn, báo chí.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu: “Nhân dịp xuân mới và hội nghị giao ban báo chí đầu xuân, Thủ tướng gửi lời hỏi thăm các đồng chí lãnh đạo báo chí, cán bộ công nhân viên, cộng tác viên các báo trong năm qua, cùng Chính phủ, cùng cả nước đã có những đóng góp hết sức quan trọng vào thành tựu chung của phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phải thừa nhận rằng chưa bao giờ thành tựu về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối nội, đối ngoại lại khơi dậy tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên như những năm qua.

Tết năm nay từ những chỉ số giá cả, người nghèo, người khó khăn đã có một cái tết đầm ấm. Tình trạng an toàn giao thông, xô xát đã tốt, đã giảm, có đóng góp của báo chí.

Báo chí không chỉ là kênh phản ánh tiếng nói của nhân dân mà thông qua báo chí là kênh phản biện mà còn là cố vấn, tư vấn cho chính sách. Nhiều chính sách đã được thông qua bằng bỏ phiếu rồi nhưng qua phương tiện thông tin đại chúng phản ánh lại ý kiến của chuyên gia, nguyện vọng nhân dân thì Chính phủ cũng xem lại, bỏ phiếu lại.

Chính phủ thực sự trân trọng sự đồng hành của báo giới, chúng tôi trân trọng, và cảm ơn sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo T.Ư cùng Chính phủ giúp báo chí không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mà còn tiến bộ và phát triển.

Năm vừa rồi làm tốt là bên cạnh phản ánh hơi thở cuộc sống, chúng ta có nhiều bài viết có chiều sâu, khơi dậy điều tốt đẹp của xã hội. Đây là bước đi đúng đắn trong quản lý báo chí làm sao để cái tốt trong xã hội được khơi dậy, được nhân lên”.

Nhấn mạnh vào 10 chữ của Chính phủ: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định: “Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ khi đưa ra 10 chữ này cũng bàn rất kỹ. Ví dụ như khi bàn chữ liêm chính, cũng có nhiều ý kiến nói rằng Bác Hồ đã từng dạy “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” mới đúng. Vì thế trong một năm chúng ta sẽ tập trung vào khâu liêm chính, trong tổng thể chung. Đây là khẩu hiệu hành động trong tương lai. Năm 2018 tập trung vào khẩu hiệu này, Chính phủ mong muốn hệ thống nhà nước, mọi người và báo chí cùng đồng hành.

Trong 10 chữ ấy, có những cặp đi liền với nhau. Kỷ cương đi liền sáng tạo: Đất nước có pháp luật, Đảng có điều lệ, mỗi cơ quan đều có quy chế, chúng ta phải tuân thủ nghiêm túc. Chỉ có tuân thủ kỷ cương trên dưới thì mới phát huy sức mạnh dân tộc. Phải tuân thủ kỷ cương, trên dưới thì sức mạnh mới phát triển, kỷ cương không bao biện, làm thay mà phải khơi dậy sáng tạo bên dưới, của toàn xã hội. Không vì kỷ cương hành chính bóp nghẹt sáng tạo, ngược lại, phải đẩy mạnh sáng tạo hơn nữa.

Hành động gắn với hiệu quả: Đây là lúc phải làm bằng hành động cụ thể và có hiệu quả; tránh hình thức và đối phó; quan tâm đến hiệu quả.

Liêm chính là để đấu tranh với tiêu cực. Khi nói đến liêm chính, chúng ta nói ngay tới chống tham nhũng. Chống tham nhũng là đương nhiên. Nội hàm của hai chữ liêm chính như Bác Hồ nói là “trong” và “thẳng”, nghĩa là trung thành với lợi ích chung của Đảng, của nhân dân. Báo chí cũng rất cần, xắn tay và đi tiên phong trong vấn đề này, để thổi lên ngọn lửa mà Bác Hồ, Đảng nhóm lên từ khi có Đảng.

Báo chí cách mạng phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, đó là kỷ cương

Về những vấn đề của báo chí trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ: “Nhờ sự nỗ lực chung, chưa bao giờ đất nước ta có bước tiến mạnh mẽ như bây giờ. Về môi trường kinh doanh chúng ta tăng 14 bậc, về chỉ số sáng tạo chúng ta tăng 12 bậc có sự đóng góp lớn của báo chí. Trong 20 năm, chúng ta đứng thứ hai thế giới về phát triển kinh tế. Trong 20 năm, chúng ta làm được hai việc quan trọng. Một là đổi mới doanh nghiệp, từ 11.000 doanh nghiệp nhà nước và một phần hỗn hợp chúng ta phải trải qua một đấu tranh, hiện nay chúng ta còn dưới 1.000 doanh nghiệp nhà nước nhưng đã có 500.000 doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế khác.

Tới đây vào cuộc thật sự, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp. Việc đổi mới DN cần thời gian, kiên định và có khởi đầu thật mạnh mẽ. Chúng ta không đi ngược quy luật, chúng ta có lòng tin. Báo chí sẽ đóng góp nhiều.

Năm vừa qua, cả Bộ TTTT và Ban Tuyên giáo đều đặt trọng tâm quy hoạch báo chí. Năm nay chúng ta phải làm mạnh mẽ. Báo chí cách mạng phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, đó là kỷ cương.

Quy hoạch theo đúng tinh thần, chỉ đạo của Đảng là quy hoạch để phát triển chứ không phải dẹp cái này, bỏ cái kia. Phát triển trong khuôn khổ, làm quy hoạch báo chí cái gì tốt thì phải khơi dậy, tôn vinh cái tốt. Còn anh làm không tốt phải tự điều chỉnh. Tinh thần quy hoạch là theo hướng, tất cả các báo phải ra báo, tạp chí ra tạp chí không thể lấy danh tạp chí ra làm báo. Còn lại thực hiện một cơ quan báo chí có nhiều phẩm báo chí đúng theo tinh thần của Đảng, của Chính phủ. Tinh thần trước mắt là không giảm, chúng ta tự sắp xếp theo tinh thần đúng tôn chỉ mục đích. Đừng quên chúng ta là báo chí cách mạng và quy hoạch báo chí là để phát triển. Tới đây, tháng 3.2018, Ban Tuyên giáo, Bộ TTTT, Hội nhà báo sẽ làm việc với các Tổng biên tập các báo thuộc các hội để thực hiện quy hoạch báo chí có hiệu quả”.

LINH ANH - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

XTmobi buôn lậu, khách bóc seal 7 lần không mua được Iphone lành lặn

NHÓM PV |

Công khai thừa nhận bán Iphone lậu, trốn thuế, XTmobi (trước đây là XTmobile Hà Nội) thu hút một lượng lớn khách mua hàng mỗi ngày bởi giá rẻ bất thường. Bất chấp hàng không có nguồn gốc để mua Iphone giá rẻ, có những khách hàng dù đã bóc seal tới 7 lần vẫn không thể chọn được một chiếc điện thoại lành lặn từ XTmobi.

Chợ đìu hiu, học sinh 2 năm đi nhờ phà tạm sau vụ ghe lúa tông sập cầu

HOÀNG LỘC |

Cầu Phong Hòa (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mà người dân nơi đây gọi là cầu Bù Húc đã bị ghe chở lúa tông sập cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, đến nay, cầu này vẫn chưa được xây dựng khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn.

Nóng cuộc chiến bản quyền giữa AI và con người

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra những công cụ tiên tiến như ChatGPT, giúp con người có thể tạo ra nội dung như mong muốn. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi, nội dung này có thật sự do con người tạo ra và có thể đăng ký bản quyền cho nó hay không?

Phát hiện loài cá ở độ sâu kỷ lục

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học phát hiện loài cá ở độ sâu hơn 8 km dưới mực nước biển gần Nhật Bản.

Tiền vệ Quang Hải: Đã đến lúc trở về?

ĐÌNH THẢO |

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng tiền vệ Quang Hải về đầu quân cho một đội bóng tại V.League được đính chính là tin giả nhân ngày Quốc tế nói dối (Cá tháng Tư 1.4), tuy nhiên đông đảo người hâm mộ lại mong “tin giả” ấy biến thành sự thật.

Vụ cựu Bí thư huyện "chiếm" hơn 138ha rừng: Xem xét hậu quả việc giao rừng

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành xem xét hậu quả việc giao rừng trong vụ cựu Bí thư huyện "phù phép" hơn 138ha đất rừng phòng hộ.

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Báo động bệnh nhân mắc các bệnh về đường ruột gia tăng

Minh Ánh - Vũ Linh |

Theo ước tính có tới khoảng hơn 25% dân số nước ta mắc bệnh đường ruột. Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), số lượng bệnh nhân đến khám mắc các bệnh viêm đường ruột gia tăng đáng kể qua từng năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ăn uống các thực phẩm không an toàn.