Quy hoạch đi trước một bước, với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược

Vương Trần |

Để phát triển đô thị, Thủ tướng cho rằng, quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Quy hoạch lúng túng, chậm chạp, không được đầu tư ngang tầm thì lãng phí nguồn lực, phát triển không bền vững, phát triển không đột phá.

Kinh tế đô thị đóng góp khoảng 70% GDP cả nước

Kết luận Hội nghị Đô thị toàn quốc diễn ra ngày 30.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của đô thị.

Trên thế giới, các đô thị đang tạo ra đến 80% GDP toàn cầu, trong đó 100 thành phố lớn nhất chiếm khoảng 35% GDP toàn cầu.

Tại Việt Nam, các đô thị đang đóng góp đến 70% GDP cả nước, 5 thành phố trực thuộc Trung ương mặc dù chỉ chiếm 2,9% về diện tích và khoảng 22% về dân số nhưng năm 2020 đã đóng góp tới 46,8% GDP cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Nhấn mạnh đô thị hóa là xu thế tất yếu khách quan của thế giới, song Thủ tướng cũng cho rằng, nếu phát triển đô thị không đúng hướng, không chuẩn mực, không bài bản sẽ dẫn tới nhiều hậu quả.

Trong đó có những vấn đề như quá tải hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thiếu nhà ở xã hội, tác động, rủi ro từ biến đổi khí hậu, nhất là ngập lụt, phát thải khí nhà kính, hạ tầng xã hội chưa phát triển ngang tầm kinh tế, nhất là khi có diễn biến bất thường như đại dịch COVID-19, tình trạng quy hoạch treo ở một số nơi…

Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị

Để phát triển đô thị, theo Thủ tướng, chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 33 nhiệm vụ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Trước hết là nhóm nhiệm vụ nâng cao, thống nhất nhận thức về đặc thù của đô thị, vai trò, vị thế của đô thị trong sự phát triển chung, xác định phát triển đô thị gồm 3 trụ cột chính là quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Nhật Bắc
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Nhật Bắc

Thứ hai là nhóm nhiệm vụ nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị; nâng cao năng lực trong các khâu xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị.

"Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược. Quy hoạch lúng túng, chậm chạp, không được đầu tư ngang tầm thì lãng phí nguồn lực, phát triển không bền vững, phát triển không đột phá.

Công tác quy hoạch làm tốt thì mới tiết kiệm được nguồn lực, xác định và phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, chỉ ra và hóa giải những khó khăn, thách thức của địa phương, của vùng" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nhấn mạnh: Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng nhấn mạnh: Quy hoạch là công cụ nền tảng để định hướng phát triển đô thị. Ảnh: Nhật Bắc

Thứ ba là nhóm nhiệm vụ về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại trên cơ sở huy động mạnh mẽ các nguồn lực, có cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, giữa nguồn lực Nhà nước với các nguồn lực xã hội; đồng thời tiết kiệm, tăng thu, giảm chi, phân bổ và sử dụng nguồn lực hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Thứ tư là nhóm thực hiện song song các nhiệm vụ, đề án theo chuyên ngành riêng. Vì phát triển đô thị không phải là nhiệm vụ của riêng ngành xây dựng, đô thị là không gian chung dành cho tất cả mọi người và là mắt xích quan trọng kết nối các ngành, lĩnh vực khác nhau.

Thứ năm là nhóm nhiệm vụ về xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, văn bản pháp luật, phát hiện các vướng mắc và phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM kỳ vọng là cực kinh tế biển lớn nhất nước qua chuỗi đô thị Cần Giờ

Vương Trần |

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể trở thành một cực kinh tế biển lớn nhất Việt Nam - điểm đến quan trọng mang tầm vóc quốc tế trong mạng lưới chuỗi đô thị biển khu vực Đông Nam Á thông qua phát triển chuỗi đô thị - kinh tế biển xanh gắn với khu vực biển Cần Giờ.

Năm 2025, khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước đạt trên 75%

Vương Trần |

Nghị quyết 148/NQ-CP đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 trên 45% và trên 50% vào năm 2030; đóng góp kinh tế khu vực đô thị vào GDP cả nước đạt trên 75% vào năm 2025 và trên 85% vào năm 2030.

Cần dừng xây chung cư - dành đất cho trường học: Đô thị hoá nhanh, xây trường chậm...

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp đang diễn ra nhức nhối tại nhiều quận, huyện khác trên địa bàn Thủ đô - những nơi có tốc độ đô thị hoá nhanh như Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm... Thậm chí cả huyện ngoại thành như Thanh Trì cũng xảy ra tình trạng quá tải trường lớp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TP.HCM kỳ vọng là cực kinh tế biển lớn nhất nước qua chuỗi đô thị Cần Giờ

Vương Trần |

Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể trở thành một cực kinh tế biển lớn nhất Việt Nam - điểm đến quan trọng mang tầm vóc quốc tế trong mạng lưới chuỗi đô thị biển khu vực Đông Nam Á thông qua phát triển chuỗi đô thị - kinh tế biển xanh gắn với khu vực biển Cần Giờ.

Năm 2025, khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước đạt trên 75%

Vương Trần |

Nghị quyết 148/NQ-CP đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến năm 2025 trên 45% và trên 50% vào năm 2030; đóng góp kinh tế khu vực đô thị vào GDP cả nước đạt trên 75% vào năm 2025 và trên 85% vào năm 2030.

Cần dừng xây chung cư - dành đất cho trường học: Đô thị hoá nhanh, xây trường chậm...

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng thiếu trường, thiếu lớp đang diễn ra nhức nhối tại nhiều quận, huyện khác trên địa bàn Thủ đô - những nơi có tốc độ đô thị hoá nhanh như Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm... Thậm chí cả huyện ngoại thành như Thanh Trì cũng xảy ra tình trạng quá tải trường lớp.