Bộ trưởng Trần Hồng Hà:

Quy hoạch để phát triển Đắk Lắk thành trung tâm của Tây Nguyên

Hữu Long |

Đắk Lắk được đánh giá là trung tâm vùng Tây Nguyên, còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trong 2 ngày làm việc tại tỉnh Đắk Lắk (ngày 6-7.1). Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị lãnh đạo Đắk Lắk cần có quy hoạch dài hạn để tập trung phát triển địa phương này thật sự trở thành trung tâm của Tây Nguyên chứ không thể để mãi dạng tiềm năng...

Còn nhiều khó khăn

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong năm 2019, ngành TNMT Đắk Lắk đã triển khai hệ thống pháp luật về tài nguyên môi trường, HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, cơ bản đáp ứng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Đắk Lắk cũng có nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về TNMT. Đắk Lắk kiến nghị Bộ TNMT những nội dung như đề nghị có ý kiến với Bộ Nội vụ xem xét tăng biên chế cho ngành TNMT để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thám, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Đề nghị rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp, sớm ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung để hướng dẫn triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường cho hay, hiện tỉnh Đắk Lắk đang gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác khai thác, sử dụng tài nguyên, quản lý, bảo vệ môi trường. Theo Bí thư Bùi Văn Cường, những “điểm nghẽn” lớn nhất là thiếu nguồn lực cho việc đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng do người dân canh tác, sinh sống trong thời gian dài; thiếu kinh phí đầu tư hạ tầng xử lý rác thải đô thị nên đã ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm...

“Đó là những vấn đề cấp bách mà Đắk Lắk mong muốn Bộ TNMT, đồng chí Bộ trưởng Trần Hồng Hà và các cơ quan chuyên môn của bộ cùng có giải đáp, tháo gỡ giúp địa phương…” - Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nói.

Quy hoạch Đắk Lắk thành trung tâm

Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà lưu ý, thời gian tới, Đắk Lắk cần tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ ngành TNMT; rà soát, giải quyết tốt tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài; xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất phục vụ các quy hoạch, kế hoạch phát triển và thu hút đầu tư.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, với những điều kiện thuận lợi về điều kiện địa lý tự nhiên, văn hoá, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cần có quy hoạch dài hạn cho địa phương để từ đó tập trung phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá xã hội của vùng. Và từ thành công của Đắk Lắk, sẽ xây dựng một đề án toàn diện để đưa khu vực Tây Nguyên phát triển bền vững.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà gợi ý tỉnh Đắk Lắk nên chọn năm 2020 với chủ đề là “năm quy hoạch” nhằm sắp xếp lại các quy hoạch; xem xét đầu tư hệ thống đường cao tốc, mở rộng kết nối với các tỉnh duyên hải ven biển miền Trung, TPHCM...; tạo cơ chế về đất đai để tạo ra những nguồn lực lớn cho phát triển, đồng thời thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đến với Đắk Lắk.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói thêm rằng, những bất cập, chồng chéo từ các chính sách đầu tư, đấu thầu, đất đai, môi trường... mà tỉnh Đắk Lắk nêu sẽ được Bộ TNMT tập trung, khẩn trương hoàn thiện và bổ sung trong việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

“Tháo gỡ những vấn đề bất cập trong công tác quản lý TNMT hiện nay không chỉ “gỡ rối” được cho Đắk Lắk mà còn giúp cho các địa phương khác giải toả được các “điểm nghẽn”, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà thông tin.

Sáng 7.1, nhân chuyến công tác tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ chiến sĩ tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đóng tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.