Quy định người và phương tiện ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Vương Trần - Trần Thùy |

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 29/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng.

Quyết định 29/2019/QĐ-TTg bổ sung quy định người và phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh. Cụ thể, đối với quân nhân và phương tiện quân sự Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đối với người và phương tiện dân sự ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo kế hoạch sẽ do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp phép.

Người và phương tiện của cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng quốc tế Cam Ranh; các tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn với Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh thường xuyên ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh được xem xét cấp giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh có thời hạn 3 tháng.

Trường hợp đột xuất, khách đến trong ngày, khách đến vào ngày nghỉ, ngày lễ, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh lập danh sách người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh gửi trực tiếp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (qua Ban Bảo vệ an ninh) và phối hợp với lực lượng bảo vệ Căn cứ, đồng thời cử người ra cổng đưa, đón người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

Đối với thuyền viên, hành khách Việt Nam trên tàu thuyền neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh khi đi bờ sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc sổ thuyền viên và có tên trong danh sách thuyền viên, hành khách do Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh báo cáo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thay cho Giấy phép ra vào.

Quyết định cũng bổ sung quy định người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Hải quân cấp phép cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh. Phòng Bảo vệ an ninh (Cục Chính trị Hải quân) cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

Đối với thuyền viên, hành khách nước ngoài trên tàu thuyền neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh khi đi bờ, hành khách sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thuyền viên sử dụng Giấy phép đi bờ do Biên phòng cửa khẩu cả ng cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và có tên trong danh sách thuyền viên, hành khách do Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh báo cáo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thay cho Giấy phép ra vào.

Vương Trần - Trần Thùy
TIN LIÊN QUAN

Hiện trường vụ nổ khu vực thi công sân golf tại Cam Ranh

P.Linh |

Đến trưa 16.6, việc khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến nhiều công nhân thương vong tại khu vực thi công dự án sân golf trên địa bàn TP Cam Ranh (Khánh Hòa) vẫn chưa kết thúc.

2 tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Cảng Cam Ranh

Thanh Hà |

Hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS Canberra và HMAS Newcastle, gồm hơn 800 thủy thủ, do Chuẩn tướng Richard Owen - Tư lệnh Nhóm Chuyên trách 661 dẫn đầu, có chuyến thăm thiện chí Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 7-10.5.

2 chiến hạm Hải quân Hoàng gia Australia thăm cảng Cam Ranh

Song Minh |

2 tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Canberra và HMAS Newcastle với thủy thủ đoàn hơn 800 người sẽ thăm cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 7-10.5.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện trường vụ nổ khu vực thi công sân golf tại Cam Ranh

P.Linh |

Đến trưa 16.6, việc khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến nhiều công nhân thương vong tại khu vực thi công dự án sân golf trên địa bàn TP Cam Ranh (Khánh Hòa) vẫn chưa kết thúc.

2 tàu hải quân Hoàng gia Australia thăm thiện chí Cảng Cam Ranh

Thanh Hà |

Hai tàu Hải quân Hoàng gia Australia là HMAS Canberra và HMAS Newcastle, gồm hơn 800 thủy thủ, do Chuẩn tướng Richard Owen - Tư lệnh Nhóm Chuyên trách 661 dẫn đầu, có chuyến thăm thiện chí Cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 7-10.5.

2 chiến hạm Hải quân Hoàng gia Australia thăm cảng Cam Ranh

Song Minh |

2 tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Canberra và HMAS Newcastle với thủy thủ đoàn hơn 800 người sẽ thăm cảng quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 7-10.5.