Quy định "Đã uống rượu bia thì không lái xe" chưa được Quốc hội áp dụng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Các Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn nhưng đều không quá bán. Như vậy, quy định này chưa được ghi vào dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chiều 3.6, tiếp tục chương trình kỳ họp, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến bằng hệ thống điện tử về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đáng chú ý, về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn (tức cấm điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia) đã được các đại biểu bỏ phiếu 2 lần nhưng đều không quá bán.

Kết quả biểu quyết lần 1. Ảnh: Thành Trung
Kết quả biểu quyết lần 1. Ảnh: Thành Trung

Lần bỏ phiếu đầu tiên có 422 đại biểu (ĐB) tham gia, 236 ĐB đồng ý (48,76%), 176 ĐB không đồng ý (36.36%). Như vậy, lần bỏ phiếu này Quốc hội không đồng ý việc ghi quy định trên vào luật.

Kết quả biểu quyết lần 2. Ảnh: Thành Trung
Kết quả biểu quyết lần 2. Ảnh: Thành Trung

Lần bỏ phiếu thứ hai có 441 ĐB tham gia, 214 ĐB đồng ý (44.21%), 212 ĐB không đồng ý (43.80%%). Như vậy, lần bỏ phiếu thứ 2 này vẫn không quá bán, Quốc hội quyết định không ghi quy định này vào luật.

Trước khi bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, do "lỗi kỹ thuật" nên trong tài liệu gửi tới các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về quy định này bị đảo vị trí, từ phương án 2 lên phương án 1, đây cũng được cho là lý do khiến Quốc hội phải bỏ phiếu tới 2 lần.

Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục bỏ phiếu về phương án 2, cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn vượt quy định của pháp luật.

Nội dung này có 417 ĐB tham gia, 240 ĐB không đồng ý (49.59%), 169 ĐB không đồng ý (34.92%). Do số ĐB đồng ý không quá bán, nên quy định này cũng không được ghi vào luật.

Trước đó, trong các phiên thảo luận về Dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia, nhiều ĐBQH đã bày tỏ bức xúc trước tình trạng lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy gây tai nạn giao thông.

Cùng nội dung trên, tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã đề xuất Quốc hội ra Nghị quyết về việc xử lý những lái xe uống rượu, bia.

Trước kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, Quốc hội có thể ra một Nghị quyết chung hoặc riêng về việc xử lý các lái xe uống rượu, bia, sử dụng ma túy.

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong CBCNV ngành GTVT

Thanh Thọ |

Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.

Người kêu gọi uống rượu bia không lái xe không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc

Phạm Đông |

Theo chuyên gia giao thông và luật sư, việc một số người tham gia kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” lại vi phạm luật giao thông là điều không thể chấp nhận, ngoài ra việc này đã thể hiện tâm lý đám đông, không hiểu bản chất vấn đề.

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong CBCNV ngành GTVT

Thanh Thọ |

Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam và Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia vừa tổ chức Lễ phát động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ngành GTVT.

Người kêu gọi uống rượu bia không lái xe không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc

Phạm Đông |

Theo chuyên gia giao thông và luật sư, việc một số người tham gia kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” lại vi phạm luật giao thông là điều không thể chấp nhận, ngoài ra việc này đã thể hiện tâm lý đám đông, không hiểu bản chất vấn đề.

Công an uống rượu bia lái xe gây tai nạn có thể bị giáng cấp

C.N |

Trường hợp cán bộ chiến sĩ tham gia giao thông gây tai nạn làm người khác bị thương, nhưng bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm có thể bị giáng cấp, hạ bậc lương.