Quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Xuân Hải |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là Thiếu tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108), trực thuộc Bộ Quốc phòng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban ban hành Nghị quyết số 1032/2020/UBTVQH14 về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là Thiếu tướng của đơn vị thành lập mới ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Viện trưởng Viện Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Giám đốc Trung tâm Ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.11.2020.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ đội biên phòng là nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Trần Vương - Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Chiều 21.10, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Bệnh viện 108 lên tiếng về việc bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nội đến khám

Thùy Linh |

Ngày 12.8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cung cấp thông tin về việc bệnh nhân (ở Hải Dương) được phát hiện mắc COVID-19 tại Hà Nội đã đến khám bệnh tại bệnh viện vào ngày 8.8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ đội biên phòng là nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới quốc gia

Trần Vương - Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Chiều 21.10, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Bệnh viện 108 lên tiếng về việc bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hà Nội đến khám

Thùy Linh |

Ngày 12.8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cung cấp thông tin về việc bệnh nhân (ở Hải Dương) được phát hiện mắc COVID-19 tại Hà Nội đã đến khám bệnh tại bệnh viện vào ngày 8.8.