Quy định 3 độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên).

Chiều 14.5, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Hội nghị lần thứ 12 khoá XII của Ban Chấp hành Trung ương dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Liên quan tới tiêu chuẩn nhân sự khoá mới, Hội nghị Trung ương xác định Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên).

Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.

Trao đổi với PV Lao Động về việc này, ông Lê Quang Thưởng – Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, về độ tuổi, cơ cấu, tiêu chuẩn cấp uỷ viên tham gia các cấp từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều đã được quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Cụ thể, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hay Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về một số nội dung thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Theo ông Lê Quang Thưởng, việc cơ cấu 3 độ tuổi vào Ban Chấp hành Trung ương khoá mới như Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khoá XII của Đảng nhằm đảm bảo công tác nhân sự, tạo ra những lớp cán bộ đảm bảo được yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

"Việc cơ cấu độ tuổi hợp lý sẽ  bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đất nước. Đảm bảo được tính kế thừa và phát triển, đảm bảo được sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng" - ông Lê Quang Thưởng nói.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định về độ tuổi nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy

1.1. Đối với cấp tỉnh: ít nhất nam sinh từ tháng 9.1965 và nữ sinh từ tháng 9.1970 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam).

1.2. Đối với cấp huyện: ít nhất nam sinh từ tháng 6.1965, nữ sinh từ tháng 6.1970 trở lại đây.

1.3. Đối với cấp xã: Thực hiện theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28.5.2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

2. Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy

2.1. Đối với cấp tỉnh: Nam sinh từ tháng 3.1963 và nữ sinh từ tháng 3.1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam).

Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ tháng 9.1963 và nữ sinh từ tháng 9.1968 trở lại đây (trừ các trường hợp được kéo dài thời gian công tác như đối với nam). Riêng đối với các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu, xem xét trình Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

2.2. Đối với cấp huyện: Nam sinh từ tháng 12.1962 và nữ sinh từ tháng 12.1967 trở lại đây. Riêng các đồng chí có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026: Nam sinh từ tháng 9.1963 trở lại đây và nữ sinh từ tháng 9.1968 trở lại đây.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhân sự khoá XIII: Không để lọt người giàu nhanh, nhiều đất không rõ nguồn gốc

Xuân Hải - Trần Vương |

Hội nghị Trung ương 12 khoá XII thống nhất quan điểm không để lọt người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày làm việc thứ nhất Trung ương bàn về công tác nhân sự khoá XIII

Xuân Hải - Trần Vương |

Chiều 11.5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 12 khoá XII.

Chọn nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng

. |

Sáng 11.5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Lập chốt xử lý nồng độ cồn ở các tuyến đường nhiều nhà hàng, quán nhậu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng CSGT Thừa Thiên Huế quyết liệt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong đó sẽ tập trung vào các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Nhân sự khoá XIII: Không để lọt người giàu nhanh, nhiều đất không rõ nguồn gốc

Xuân Hải - Trần Vương |

Hội nghị Trung ương 12 khoá XII thống nhất quan điểm không để lọt người kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc, vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngày làm việc thứ nhất Trung ương bàn về công tác nhân sự khoá XIII

Xuân Hải - Trần Vương |

Chiều 11.5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 12 khoá XII.

Chọn nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Phải thật sự khách quan, công tâm, trong sáng

. |

Sáng 11.5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.