Quốc tế cam kết ủng hộ Việt Nam thích ứng biến đổi khí hậu

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU |

Trong khuôn khổ Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH), các đại biểu quốc tế đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong giải quyết các thách thức đang đặt ra.

Đặc biệt là đề xuất của Bộ KHĐT trong việc xây dựng cách tiếp cận tổng thể chiến lược, tránh sự trùng lặp, đảm bảo nguồn lực triển khai hiệu quả cho ĐBSCL phát triển.

Trên cơ sở đó, Việt Nam cần tiếp cận tài chính hài hòa giữa công và tư, điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Song song đó là phát triển, xây dựng các giải pháp, tăng cường sự hiểu biết về rủi ro.

Trong công tác phát huy sáng tạo, tiềm năng, cần sự hỗ trợ nhóm kinh tế công và tư mà ở đó, nhóm tư nhân đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài ra, cần thực thi, lập kế hoạch tài chính với cách tiếp cận đa ngành, nhất là hướng đến những người dễ bị tổn thương. Tăng cường truyền thông đại chúng để người dân hiểu rõ những quyết sách trên cơ sở “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra”. Người dân có vai trò rất quan trọng trong câu chuyện BĐKH, đây là nền tảng mạnh mẽ đẩy mạnh sự tham gia của người dân.

Đại sứ CH Liên Bang Đức tại Việt Nam đánh giá cao việc thành lập Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL, điều này sẽ tránh trùng lặp trong triển khai các chính sách, dự án. Quan trọng nhất là tạo ra sự thống nhất trong chỉ đạo và hành động.

Đại sứ Úc tại Việt Nam nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia trong nhiều năm qua và khẳng định, sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam trong câu chuyện thích ứng BĐKH. Đến nay, Úc đã “rót” cho ĐBSCL 513 triệu USD không chỉ viện trợ mà còn thông qua nhiều dự án đầu tư khác.  

Cuối năm nay, khi công trình hữu nghị Việt - Úc cầu Cao Lãnh hoàn thành không chỉ thúc đẩy kết nối giao thương mà còn bật dậy sự phát triển kinh tế cho vùng với hàng triệu người được chia sẻ lợi ích.

Trong vấn đề an ninh nguồn nước trên dòng Mekông, đòi hỏi cộng đồng phải có nỗ lực chung, chia sẻ kiến thức cùng nhau, Ủy hội sông Mêkông cần hỗ trợ quản lý nguồn nước một cách minh bạch. Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu những ảnh hưởng từ thủy điện đối với hạ nguồn, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nông nghiệp giúp ĐBSCL phát triển.

Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cho biết: ĐBSCL là bộ phận không thể thiếu trong tiểu vùng Mêkông, giai đoạn 2016-2030 đã ký thỏa thuận với Việt Nam trong tài trợ các dự án và cả trong lĩnh vực sáng tạo, tri thức, trở thành chất xúc tác giúp huy động các nguồn lực tư nhân đầu tư cho sự phát triển. Ngân hàng Châu Á cam kết sẽ có gói hỗ cho Việt Nam thông qua các dự án công trình và phi công trình.

NHẬT HỒ - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.