Quốc hội vì dân, lắng nghe nhân dân cho đến phiên họp cuối cùng

Phạm Đông |

Chiều 15.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc phiên họp thứ 54 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, sau 1 ngày làm việc để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tới, các nội dung đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét thấu đáo, thận trọng và kết luận từng nội dung.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại 3 nội dung quan trọng trong phiên họp gồm: thứ nhất là việc tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV. Thứ hai là công tác nhân sự, nội dung này rất quan trọng khi phiên họp đã dành gần hết buổi chiều để bàn bạc, kiện toàn chức danh tại một số cơ quan Nhà nước.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội cho biết cần có sự chuẩn bị chu đáo, đặc biệt là về quy trình giới thiệu, bầu, miễn nhiệm, phê chuẩn theo đúng Hiến pháp và pháp luật.

Nội dung thứ ba của phiên họp là cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị dù đây là kỳ họp cuối cùng nhưng thể hiện tinh thần rất tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Do đó, 2 báo cáo này sẽ được báo cáo, trực tiếp phát thanh truyền hình tại phiên khai mạc Quốc hội tới đây như thường lệ. Điều này sẽ thể hiện Quốc hội vì dân, hoạt động, lắng nghe nhân dân cho đến phiên họp cuối cùng.

"Chúng tôi vẫn tập hợp ý kiến của cử tri và có báo cáo trước cử tri, trước Quốc hội" - Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Về những nội dung Quốc hội, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến mà không nêu ra tại phiên họp hôm nay thì đã hoàn chỉnh, đang gửi cho các Đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định.

Nhắc lại thời gian còn lại không nhiều, chỉ còn 9 ngày nữa sẽ tiến hành khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị những công việc còn lại cần được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương chỉ đạo để hoàn thiện trước khi bàn giao. Việc này sẽ tạo tiền đề cho Quốc hội khoá XV hoạt động trôi chảy.

"Trong thời điểm giao thời, bàn giao nhưng chúng ta vẫn bắt tay đoàn kết làm việc như từ đầu nhiệm kỳ tới giờ" - Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Những đại biểu Quốc hội được bầu phải vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc

Phạm Đông |

Chiều 15.3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Kiện toàn chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ở kỳ họp 11

Phạm Đông |

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là 12 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh chủ chốt như Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Phạm Đông |

Sáng 15.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Những đại biểu Quốc hội được bầu phải vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc

Phạm Đông |

Chiều 15.3, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Kiện toàn chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội ở kỳ họp 11

Phạm Đông |

Dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV là 12 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn một số chức danh chủ chốt như Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được xem xét kỹ lưỡng, thận trọng

Phạm Đông |

Sáng 15.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 54.