Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

3 Nghị quyết đã được Quốc hội biểu quyết thông qua ngay trong sáng nay (8.6) - ngày làm việc đầu tiên của đợt họp trực tiếp, Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV.

Theo chương trình kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, ngày 8.6, Quốc hội bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 - Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Ngay sau phần phát biểu mở đầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết sau: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Kết quả, 457/457 Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA). Tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết nghị quyết này là 94,62% đại biểu.

Với Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA) có 462 Đại biểu tham gia biểu quyết. Trong đó có 461 đại biểu tán thành thông qua. Tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết nghị quyết này là 95,65% đại biểu. Trong đó có 95,45% đại biểu tán thành.

Tại phiên họp thông qua Nghị quyết EVFTA và Nghị quyết EVIPA sẽ có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước Liên minh châu Âu tại Hà Nội.

Với Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức có 460 đại biểu tham gia chiếm 95,24% tổng số đại biểu. Trong đó có 458 đại biểu tán thành, 1 đại biểu không tán thành và 1 đại biểu không biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105. Ảnh PV
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105. Ảnh PV

Trước đó, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, sáng 20.5.2020, Quốc hội đã nghe Tờ trình, báo cáo thuyết minh và báo cáo thẩm tra về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) - một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU.

Trình bày Tờ trình của Chủ tịch Nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, Hiệp định EVFTA gồm 17 Chương, 8 Phụ lục, 2 Nghị định thư, 2 Biên bản ghi nhớ và 4 Tuyên bố chung.

Hiệp định này điều chỉnh nhiều vấn đề, bao gồm: Thương mại hàng hóa (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), quy tắc xuất xứ, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, các biện pháp kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), các hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), thương mại dịch vụ (gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp Nhà nước, mua sắm của Chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, hợp tác và xây dựng năng lực, pháp lý - thể chế.

Với mức độ cam kết đạt được, EVFTA được coi là một Hiệp định toàn diện, chất lượng cao và đảm bảo cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như đã lưu ý đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên.

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội

Nhóm PV |

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, từ 7h15 phút đến 7h45 phút ngày 8.6, đại biểu Quốc hội dự buổi diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Phê chuẩn EVFTA đúng thời điểm, tạo đà khôi phục kinh tế

minh bằng - đức thành |

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 9 là Quốc hội thông qua Hiệp định EVFTA. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn và đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là “cú hích” lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là một động lực, một “cú hích” đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hậu dịch COVID-19.

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Hôm nay (20.5), Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Cảnh sát cơ động Kỵ binh diễu hành, báo cáo kết quả trước đại biểu Quốc hội

Nhóm PV |

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, từ 7h15 phút đến 7h45 phút ngày 8.6, đại biểu Quốc hội dự buổi diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Phê chuẩn EVFTA đúng thời điểm, tạo đà khôi phục kinh tế

minh bằng - đức thành |

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 9 là Quốc hội thông qua Hiệp định EVFTA. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn và đưa vào thực thi, EVFTA sẽ là “cú hích” lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là một động lực, một “cú hích” đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hậu dịch COVID-19.

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Hôm nay (20.5), Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.