Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi

NHÓM PV |

Có 454/455 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), chiếm 94,58%.

Tiếp tục chương trình nghị sự, chiều 30.3, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Tại hội trường, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Theo bà Nguyễn Thuý Anh, chiều 24.3, Quốc hội đã thảo luận ở Hội trường về dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) trên cơ sở Báo cáo số 774/BC-UBTVQH14 ngày 23.3.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Có 10 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến về dự thảo Luật.

Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với nội dung Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Luật, đồng thời đóng góp một số nội dung cụ thể để hoàn thiện dự thảo Luật.

Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra tổ chức làm việc với Thường trực Ban soạn thảo, Thường trực Ủy ban Pháp luật, đại diện các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật, cũng như rà soát về kỹ thuật để hoàn thiện dự thảo.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật, tại hội trường, có 456 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 95% tổng số đại biểu Quốc hội thông qua Điều 32 quy định về đối tượng bị áp dụng xử lý hành chính, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong đó số người tán thành thông qua Điều 32 là 453 đại biểu (bằng 94,38%), không tán thành 2 (0,42%), không biểu quyết 1.

Tiếp đó, có 455 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong đó, số đại biểu tán thành là 454 (94,58%), 1 đại biểu không biểu quyết (0,21%).

Trước đó, khi Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật này vào ngày 24.3, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sẽ cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện công tác phòng chống ma túy trong những năm qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, dự án Luật được thông qua sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới, huy động được sức mạnh tổng hợp của của hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng quốc tế trong công tác phòng chống ma túy.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm tệ nạn bảo kê, đòi nợ, mua bán người

Nhóm Phóng Viên |

Tại chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Sùng Thìn Cò (Đoàn Hà Giang) kiến nghị xử lý nghiêm các tệ nạn “xã hội đen”, “bảo kê” nhà hàng, quán bar, bến tàu, bến xe, đòi nợ thuê, lừa đảo, mua bán người trái pháp luật.

Bổ sung quy định về xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể

Đặng Chung |

Chiều 24.3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi).

Thủ tướng khen các đơn vị tham gia phá 2 chuyên án thu giữ hơn 226kg ma tuý

Phạm Đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen thắng lợi 2 chuyên án chống tội phạm về ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng, thu 226,9 kg ma tuý các loại.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm tệ nạn bảo kê, đòi nợ, mua bán người

Nhóm Phóng Viên |

Tại chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Sùng Thìn Cò (Đoàn Hà Giang) kiến nghị xử lý nghiêm các tệ nạn “xã hội đen”, “bảo kê” nhà hàng, quán bar, bến tàu, bến xe, đòi nợ thuê, lừa đảo, mua bán người trái pháp luật.

Bổ sung quy định về xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể

Đặng Chung |

Chiều 24.3, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi).

Thủ tướng khen các đơn vị tham gia phá 2 chuyên án thu giữ hơn 226kg ma tuý

Phạm Đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen thắng lợi 2 chuyên án chống tội phạm về ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng, thu 226,9 kg ma tuý các loại.